Núi lửa Ruang ở Indonesia tiếp tục phun trào, 11.000 người phải sơ tán

Cơ quan Núi lửa Indonesia cảnh báo các vụ phun trào lớn vẫn có thể xảy ra, sau khi núi lửa Ruang ở Bắc Sulawesi đã phun trào nhiều lần trong tuần.

Núi lửa Ruang ở Bắc Sulawesi, Indonesia phun trào ngày 17/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Núi lửa Ruang ở Bắc Sulawesi, Indonesia phun trào ngày 17/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiều 20/4, núi lửa Ruang ở tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia lại phun trào, một cột tro bụi bốc cao tới 250m.

Nhà chức trách đã đóng cửa sân bay quốc tế Sam Ratulangi gần núi lửa và yêu cầu 11.000 người sống trong khu vực bị ảnh hưởng phải sơ tán.

Cơ quan Núi lửa Indonesia cảnh báo các vụ phun trào lớn vẫn có thể xảy ra, sau khi núi lửa này đã phun trào nhiều lần trong tuần.

Người đứng đầu cơ quan trên, ông Hendra Gunawan cho biết: “Với những trận động đất khiến núi lửa phun trào đã ghi nhận được, cuộc khủng hoảng này chưa kết thúc. Dòng magma vẫn đang di chuyển từ lòng đất lên bề mặt. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên nếu các đợt phun trào vẫn xảy ra.”

Cơ quan trên khuyến nghị người dân đeo khẩu trang để tránh các vấn đề về hô hấp.

Núi lửa Ruang cao 725m so với mực nước biển, hiện là ngọn núi lửa duy nhất trong số hơn 100 ngọn núi lửa của Indonesia được đặt ở mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn mức. Các nhà chức trách đã quy định một vùng cấm trong phạm vi 6km xung quanh núi lửa này.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương nên thường xuyên phải hứng chịu động đất và núi lửa phun trào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.