Ông Lý Hiển Long kêu gọi Singapore tìm cách "tránh suy thoái kinh tế"

Trong thông điệp nhân ngày 1/5 hằng năm của mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết có hy vọng lạm phát của Singapore sẽ giảm trong nửa cuối năm 2023 và con số suy giảm "vẫn có thể kiểm soát được."
Ông Lý Hiển Long kêu gọi Singapore tìm cách "tránh suy thoái kinh tế" ảnh 1Quang cảnh khu trung tâm tài chính của Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, ngày 30/4, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết kinh tế Singapore dự kiến sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm nay nhưng nước này "nên tránh suy thoái hoàn toàn."

Trong thông điệp nhân ngày 1/5 hằng năm của mình, ông Lý Hiển Long cho biết có hy vọng lạm phát sẽ giảm trong nửa cuối năm 2023 và con số suy giảm "vẫn có thể kiểm soát được."

Tuy nhiên, ông cảnh báo: "Môi trường bên ngoài của chúng ta vẫn bất ổn và đầy căng thẳng với tình hình địa chính trị nghiêm trọng," chỉ ra nguy cơ suy thoái ở phương Tây, nơi lãi suất tiếp tục tăng để kiềm chế lạm phát.

Hoạt động kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này thường được coi là phong vũ biểu môi trường toàn cầu vì sự phụ thuộc của nước này về thương mại với phần còn lại của thế giới.

[Singapore: Lạm phát cơ bản bắt đầu hạ nhiệt sau nhiều tháng đạt đỉnh]

Trung tâm tài chính này cũng có một trong những cảng nhộn nhịp nhất trên thế giới, đóng vai trò là một liên kết chính giữa châu Á và phần còn lại của thế giới.

Nền kinh tế Singapore đạt mức tăng trưởng 3,6% vào năm 2022, chậm lại so với mức tăng trưởng 8,9% năm 2021.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) và Ngân hàng trung ương Singapore (MAS) mới đây cho biết lạm phát cơ bản của Singapore (không bao gồm chi phí đi lại và ăn ở cá nhân) trong tháng Ba năm nay tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 5,5% trong tháng Hai và mức dự báo 5,1% của giới chuyên gia.

Đây là lần đầu tiên lạm phát cơ bản của nước này tăng chậm lại kể từ tháng 10/2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục