Ông Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Tuyên Quang

Dịp này, đoàn công tác và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao tặng 200 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Ông Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 1Nguyễn Hòa Bình tới thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Tần, thương binh hạng 3/4 ở tổ 5, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Ngày 9/1, đoàn công tác do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Tuyên Quang nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Khu công nghiệp Long Bình An.

Công tác chăm lo Tết cho trên 47.000 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được các ngành, các cấp quan tâm, mức thưởng bình quân cho người lao động của doanh nghiệp dịp Tết Quý Mão gần 3,5 triệu đồng/người.

Các cấp công đoàn đã tập trung nguồn lực để thực hiện tốt công tác chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà, nhất là đối với công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

[52.000 phần quà Tết tặng cho gia đình chính sách, hộ nghèo]

Trong dịp này, các cấp công đoàn đã hỗ trợ 4.200 suất quà cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; tổ chức hai chương trình "Tết sum vầy-Xuân gắn kết" trao tặng 500 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 2Ông Nguyễn Hòa Bình trao quà cho đại diện công nhân, người lao động tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến giai cấp công nhân, người lao động. Dịp Tết Nguyên đán đã có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực được tổ chức, trong đó có chương trình “Tết sum vầy” dành cho công nhân, người lao động.

Ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang trong phát triển kinh tế-xã hội, từ đó có nguồn lực chăm lo Tết cho người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 3Ông Nguyễn Hòa Bình trao tặng 200 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Ông Nguyễn Hòa Bình mong muốn tất cả đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đều có cái Tết đoàn viên, ấm áp, an toàn và tiết kiệm; các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực chăm lo cho người lao động, đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Nhân dịp này, đoàn công tác và ông Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng 200 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Tần, thương binh hạng 3/4 ở tổ 5, phường Tân Hà (Thành phố Tuyên Quang); chúc Tết một số cơ quan khối nội chính tỉnh.

Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương đã tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa./

Ông Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 4Ông Nguyễn Hòa Bình trao quà cho công nhân Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục