Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận Quyết định Thứ trưởng Bộ Công Thương

Là cán bộ đã được đào tạo bài bản, trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có hơn 20 năm công tác tại Bộ Công Thương.
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận Quyết định Thứ trưởng Bộ Công Thương ảnh 1Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân (bên trái) nhận quyết định Thứ trưởng Bộ Công Thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều ngày 13/9, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương cho ông Nguyễn Sinh Nhật Tân (Quyết định do Thủ tướng ký ban hành ngày 10/9/2021.)

[Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương]

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá ông Nguyễn Sinh Nhật Tân là cán bộ đã được đào tạo bài bản. Ông là Cử nhân Luật Quốc tế (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sỹ Luật Thương mại (Đại học RMIT Australia); Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có hơn 20 năm công tác tại Bộ Công Thương (từ Bộ Thương mại cũ) và từng kinh qua các vị trí, từ chuyên viên, Phó trưởng phòng WTO thuộc Vụ Chính sách thương mại đa biên rồi đến Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tin tưởng tân Thứ trưởng sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã có đồng thời giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để giúp Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết mình, phát huy năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào thành công chung của ngành Công Thương./.

Trước mắt, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân sẽ đảm nhận các công việc của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng - người vừa nhận quyết định nghỉ hưu từ 1/9/2021.

Ông Tân sẽ chỉ đạo công tác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo; công nghiệp… và phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại một số thị trường.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục