Ông Strauss-Kahn bị truy tố vì dính tới gái gọi

Ông Strauss-Kahn đã bị truy tố vì liên quan tới một đường dây gái gọi cao cấp có tổ chức, với tội danh có mức án lên tới 20 năm.
HTML clipboard Ngày 26/3, cựu giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) có số đào hoa Dominique Strauss-Kahn đã bị truy tố vì liên quan tới một đường dây gái gọi cao cấp có tổ chức, các luật sư cho biết.

Công tố viên ở Pháp nói cựu bộ trưởng tài chính của phe Xã hội 62 tuổi này, từng một thời được coi là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua tổng thống Pháp, đã được thả ra sau khi đóng 100.000 euro (135.000 USD) tiền bảo lãnh. Ông bị truy tố vì “có vai trò trung gian trong một băng nhóm có tổ chức”.

Ông Strauss-Kahn bị các thẩm phán ở thành phố miền bắc Pháp Lille gọi lên sớm hơn hai ngày so với dự tính và bị truy tố với các tội danh có mức án tối đa lên tới 20 năm tù giam.

“Ông ấy khẳng định chắc chắn rằng ông ấy không có tội và chưa bao giờ biết rằng những người phụ nữ ông ấy gặp có thể là gái điếm”, Richard Malka, một trong những luật sư của ông Strauss-Kahn, nói.

“Dominique Strauss-Kahn hiện đang được giám sát tư pháp và bị cấm liên hệ với các bị cáo khác, bên nguyên đơn, các nhân chứng cũng như báo chí theo các quy định về quá trình tố tụng”, các công tố viên Lille nói trong một tuyên bố.

Các luật sư của Strauss-Kahn cho rằng ông bị truy tố vì là một người nổi tiếng và có liên hệ với đảng Xã hội Pháp, hiện đang tranh cử quyết liêt trong cuộc bầu tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 4/5 tới.

Tên của Strauss-Kahn xuất hiện khi cảnh sát Pháp điều tra một đường dây gái gọi xuyên biên giới từ Bỉ đưa sang Pháp phục vụ trong các khách sạn sang trọng ở Lille và Paris.

Strauss-Kahn thừa nhận ông có tham gia các buổi tiệc với những phụ nữ được đưa sang từ Washington để góp vui khi ông vẫn còn làm giám đốc điều hành IMF, nhưng ông phủ nhận việc có biết rằng đó là gái gọi được trả tiền.

Mại dâm không phải là bất hợp pháp ở Pháp, nhưng các công tố viên đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy ông Strauss-Kahn biết rõ các buổi tiệc được sắp xếp bởi một đường dây môi giới mại dâm có tổ chức.

Một số doanh nhân và cảnh sát ở Lille đã bị cáo buộc tham gia vào đường dây này. Strauss-Kahn nói với cảnh sát ông không nghi ngờ gì vì chính các quan chức cảnh sát cấp cao đã giới thiệu các cô gái với ông.

Các luật sư của ông Strauss-Kahn còn phải ra tòa ngày thứ Tư ở New York trong một vụ kiện dân sự của cô hầu phòng Nafissatou Diallo, người cáo buộc ông Strauss-Kahn cưỡng bức cô hồi tháng 5/2011.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục