Ôtô Hàn Quốc ngày càng chiếm lĩnh thị trường Bắc Mỹ

Theo số liệu của ngành sản xuất ôtô Hàn Quốc, thị phần của nhà sản xuất ôtô Hyundai và công ty con Kia tại thị trường Mỹ trong tháng Tư vừa qua đạt 8,2%, mức cao kỷ lục kể từ sau tháng 4/2017.
Ôtô Hàn Quốc ngày càng chiếm lĩnh thị trường Bắc Mỹ ảnh 1Mẫu xe của hãng Kia được giới thiệu tại Triển lãm ôtô Chicago, Mỹ, ngày 7/2/2019. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo số liệu của ngành sản xuất ôtô Hàn Quốc, thị phần của nhà sản xuất ôtô Hyundai và công ty con Kia tại thị trường Mỹ trong tháng Tư vừa qua đạt 8,2%, mức cao kỷ lục kể từ sau tháng 4/2017.

Cụ thể thị phần của Hyundai là 4,3% và thị phần của Kia vào khoảng 3,9%, tăng tương ứng 0,4 điểm phần trăm và 0,2 điểm phần trăm so với tháng Ba.

Có được kết quả trên là do hai nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc ra mắt những dòng xe thể thao đa dụng (SUV) mới.

Trong tháng Tư, Hyundai bán ra hơn 57.000 xe, trong khi Kia bán ra gần 51.400 xe, lần lượt tăng 1,7% và 1,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong khi đó, thị phần của ba nhà sản xuất ôtô hàng đầu của Mỹ (GM, Ford, Chrysler) đạt 45,1% và của ba nhà sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản (Toyota, Honda, Nissan) đạt 32,8%.

[Kia Motors Corp đã bán được hơn 8 triệu xe tại thị trường Mỹ]

Trong một tin liên quan, thị phần của hãng Kia tại Mexico cũng đang tăng nhanh. Trong tháng 4/2019, Kia bán được tổng cộng 7.429 xe, chiếm 7,6% tổng lượng xe bán ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thành tích đó đã giúp Kia vượt qua hãng Toyota của Nhật Bản với tỷ lệ thị phần chiếm 7,4%, và trở thành doanh nghiệp chiếm thị phần lớn thứ 4 chỉ 45 tháng sau khi bắt đầu đầu tư vào thị trường này trong tháng 7/2015.

Các hãng sản xuất ôtô đứng đầu về thị phần tại Mexico là Nissan của Nhật Bản, GM của Mỹ và Volkswagen của Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục