Ôtô khách đâm xe máy khi vừa qua trạm BOT Rạch Miễu, 1 người chết

Một chiếc ôtô khách 29 chỗ chạy trên làn đường được trưng dụng tạm đã đâm vào một xe máy làm một người tử vong, một người bị thương nặng.
Ôtô khách đâm xe máy khi vừa qua trạm BOT Rạch Miễu, 1 người chết ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 28/1, khi lực lượng chức năng đang tiến hành xả Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu chỉ cho xe hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang để giảm ùn tắc giao thông, một chiếc ôtô khách 29 chỗ chạy trên làn đường được trưng dụng tạm đã đâm vào một xe máy làm một người tử vong, một người bị thương nặng.

Trước tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực cầu Rạch Miễu, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang chặn chiều xe hướng từ Tiền Giang qua Bến Tre, trưng dụng cả hai phần đường, kết hợp xả Trạm BOT cầu Rạch Miễu, chỉ cho các phương tiện phía Bến Tre qua Tiền Giang.

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đang chặn xe một chiều qua cầu Rạch Miễu, hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre để ưu tiên xe từ Bến Tre đi Tiền Giang.

Khi chiếc xe khách 29 chỗ biển số 51B-27500 vừa chạy khỏi Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu khoảng 200m hướng lên cầu Rạch Miễu thì xảy ra va chạm với một xe máy biển số tỉnh Bến Tre, đang băng ngang đường, trên xe có hai người đàn ông.

[Vì sao phải gấp rút đầu tư cầu Rạch Miễu 2 nối Bến Tre và Tiền Giang?]

Chiếc xe ôtô sau khi va chạm đã kéo lê nạn nhân khoảng 30m trên đường rồi đâm vào một nhà dân ven đường.

Người đàn ông trên xe máy (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ, một người bị thương nguy kịch được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời phân làn, giải tỏa tránh ùn tắc giao thông.

Ôtô khách đâm xe máy khi vừa qua trạm BOT Rạch Miễu, 1 người chết ảnh 2Kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 60 đoạn gần cầu Rạch Miễu. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 28/1 (mùng 4 Tết), người dân sau kỳ nghỉ Tết bắt đầu trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, lưu lượng xe đi qua cầu Rạch Miễu rất đông gây nên cảnh ùn ứ hai bên cầu kéo dài hơn 10km.

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã tổ chức xả trạm hai lần để giảm bớt lượng xe đang ùn ứ.

Lái xe Nguyễn Văn Trường, trú tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cho biết mỗi lần đi qua cầu Rạch Miễu, anh mất rất nhiều thời gian, nhất là thời điểm Tết, tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra, có khi mất hơn 2 giờ mới qua được cầu.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre, việc thực hiện phương án phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức chặn xe kết hợp xả Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu cho các phương tiện di chuyển theo một hướng để giảm ùn tắc đang mang lại hiệu quả thiết thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục