Palestine chỉ trích luật quốc gia dân tộc Do thái của Israel

Tổng thư ký PLO đánh giá đạo luật của Israel là “vô cùng phân biệt chủng tộc" và “tước bỏ quyền tự quyết của các công dân gốc Arab, thay vào đó chỉ có người Do Thái mới có quyền quyết định."
Palestine chỉ trích luật quốc gia dân tộc Do thái của Israel ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel ở Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 19/7, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã chỉ trích việc Israel vừa thông qua luật “quốc gia dân tộc," đồng thời nhấn mạnh tính phân biệt đối xử của đạo luật này.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thư ký PLO Saeb Erekat đánh giá đạo luật của Israel là “vô cùng phân biệt chủng tộc" và “tước bỏ quyền tự quyết của các công dân gốc Arab, thay vào đó chỉ có người Do Thái mới có quyền quyết định tại nước này."

[Palestine quyết định kiện Israel gây ra tội ác chiến tranh]

Ông Erekat cho rằng đạo luật quốc gia dân tộc Do thái đã hợp pháp hóa nạn phân biệt chủng tộc và xác định Israel là một chế độ phân biệt chủng tộc.

Một thành viên ban lãnh đạo PLO, bà Hanan Ashrawi khẳng định đạo luật của Israel “đã cấp phép cho nạn phân biệt chủng tộc, thanh lọc sắc tộc và chủ nghĩa giáo phái, gây tổn hại cho người Palestine”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục