Palestine sẽ không chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất

Tổng thống Mahmud Abbas nói rằng: "Mỹ đã thể hiện là một nhà trung gian thiếu trung thực trong tiến trình hòa bình và chúng tôi sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ kế hoạch nào của Mỹ."
Palestine sẽ không chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmud Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 22/12, Tổng thống Mahmud Abbas cho biết nhân dân Palestine sẽ "không còn chấp nhận" bất kỳ kế hoạch hòa bình nào do Mỹ đề xuất.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Abbas nói: "Mỹ đã thể hiện là một nhà trung gian thiếu trung thực trong tiến trình hòa bình và chúng tôi sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ kế hoạch nào của Mỹ."

Ông Abbas còn lên án lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cắt viện trợ tài chính cho các nước bỏ phiếu tại Liên hợp quốc phản đối quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

[Saudi Arabia ủng hộ Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine]

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái khẳng định rằng Paris vẫn cam kết về một giải pháp 2 nhà nước, trong đó, Israel và Palestine sẽ cùng chung sống một cách hòa bình.

Ông Macron nhấn mạnh rằng Pháp sẽ công nhận nhà nước Palestine vào thời điểm thích hợp.

Trước đó, sáng 21/12 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt bất thường để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Kết quả, nghị quyết đã được thông qua với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục