Phái viên Mỹ nêu cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kiêm đặc phái viên của Washington Stephen Biegun cho rằng ngoại giao vẫn là con đường "tốt nhất" và "duy nhất" để giải quyết bế tắc hiện nay về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Phái viên Mỹ nêu cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun trong cuộc gặp với Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốcg Lee Do-hun tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/12. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kiêm đặc phái viên của Washington về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Stephen Biegun, ngày 10/12 cho rằng ngoại giao vẫn là con đường "tốt nhất" và "duy nhất" để giải quyết bế tắc hiện nay về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, theo đó ông kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại đàm phán.

Trong buổi thuyết trình tại Viện Nghiên cứu chính sách Asan ở thủ đô Seoul, ông Biegun nhắc lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên kéo dài nhiều năm mà ông cho là "được đánh dấu bằng những thụt lùi, thất vọng và cơ hội bị bỏ lỡ."

Ông Biegun nhấn mạnh: "Nhìn về tương lai, tôi tin rằng ngoại giao vẫn là con đường tốt nhất, thực sự là con đường duy nhất, để giải quyết các thách thức của chúng ta với Triều Tiên."

[Chính sách của Trump với Triều Tiên: Rất mơ hồ về chiến lược]

Trong bối cảnh Triều Tiên dự kiến tổ chức một số sự kiện quan trọng trong thời gian sắp tới, đặc biệt là Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 1/2021, ông Biegun kêu gọi Triều Tiên tận dụng thời gian từ nay đến lúc đó để đề ra lộ trình khôi phục kênh ngoại giao.

Bên cạnh đó, ông Biegun cũng bày tỏ hy vọng Mỹ và Triều Tiên có thể tiến hành "ngoại giao nghiêm túc, đòi hỏi những cam kết lâu dài và thỏa hiệp khó khăn nhưng mang lại những bước tiến lớn."

Ông Biegun khẳng định nếu Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng phối hợp hành động sẽ có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. 

Trước đó cùng ngày, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young, ông Biegun đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ liên Triều đối với việc xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn mở.

Ông Biegun tới Hàn Quốc ngày 8/12. Đây có thể là chuyến công du cuối cùng của ông trên cương vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kiêm đặc phái viên của Washington về các vấn đề Triều Tiên.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un năm 2019, theo đó hợp tác giữa hai miền Triều Tiên cũng rơi vào bế tắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục