Theo đó, nạn thất nghiệp ảnh hưởng nhiều nhất đến nhữngngười những người lao động cao tuổi (trên 50 tuổi) và ở một số ít thanh niên rảirác trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Những người bị mất việc trong các lĩnh vựckinh tế có xu hướng tăng mạnh, nhất là ở các vị trí làm việc tạm thời thay thế.
[Pháp: Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng những tháng tới]
Vẫn theo nguồn tin trên, số người tìm việc làm loại A tăng 1,5% trongtháng 10/2012 (45.400 người), và cả năm là 10,6%, đưa tổng số người thất nghiệplên hơn 3,1 triệu người. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 4/1998 đến nay.
Số người tìm việc làm loại B và C tăng 1,6% (71.500 người) và cả năm tăng9,4% với con số người thất nghiệp là 4,58 triệu người. Số người thất nghiệp (cácloại A, B, và C) ở các vùng hải ngoại của Pháp cũng lên tới hơn 4,87 triệungười.
Ông Michel Sapin, Bộ Trưởng Lao động, Việc làm, Đào tạo nghề và Đối thoạixã hội, cho rằng cần phải có thời gian để có thể là thay đổi quỹ đạo này từ nayđến năm 2013./.