Phạt 2 năm tù đối tượng chống người thi hành công vụ phòng, chống dịch

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tiền, 28 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, huyện Tân Phước, 2 năm tù giam về hành vi "chống người thi hành công vụ."
Phạt 2 năm tù đối tượng chống người thi hành công vụ phòng, chống dịch ảnh 1Bị cáo Trần Văn Tiền tại Tòa án. (Nguồn: nhandan)

Ngày 14/9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tiền, 28 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, 2 năm tù giam về hành vi "chống người thi hành công vụ" được quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 13/8/2021, bị cáo Trần Văn Tiền điều khiển xe máy chở mẹ ruột lưu thông trên đường tỉnh 866.

Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh đặt tại cầu vượt số 9 (ấp Tân Phú, xã Tân Hòa Thành), Tiền chỉ xuất trình phiếu mua hàng có giá trị sử dụng trong ngày 11/8/2021 do Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa Thành cấp để đi mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại chợ Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước.

Do phiếu không hợp lệ về thời gian và đi không đúng tuyến đường theo nơi cư trú nên lực lượng không cho qua chốt. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu Tiền quay về nhưng Tiền không chấp hành, lợi dụng lúc sơ hở phóng xe chạy qua, lưu thông về hướng ấp Tư, xã Tân Hòa Thành.

[Đối tượng tấn công công an ở chốt kiểm dịch lĩnh án 15 tháng tù]

Một thành viên của chốt kiểm soát là anh Phan Võ Thanh Tâm (công an viên) đuổi theo 2km mới chặn dừng được phương tiện. Tại đây, anh Tâm yêu cầu Tiền quay lại chốt để giải quyết nhưng Tiền không chấp hành, chống đối, thách thức và dùng mũ bảo hiểm đang đội đánh vào đầu, vai anh Tâm.

Sau đó, Tiền tiếp tục giật gậy bằng nhựa của anh Tâm đang cầm trên tay đánh anh Tâm làm gãy chiếc gậy. Khi được mẹ ruột can ngăn, Tiền bỏ xe đi một đoạn rồi tiếp tục nhặt một khúc cây ven đường quay lại liên tiếp đánh vào người Tâm làm gãy đoạn cây.

Nhận được điện thoại của anh Tâm, lực lượng Công an xã đến đưa hai mẹ con Tiền về trụ sở làm việc. Anh Tâm được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành khám và điều trị vết thương.

Căn cứ vào Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tiền 2 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục