Phật giáo Việt Nam phát huy truyền thống 'Hộ quốc, an dân'

Ủy ban Trung ương MTTQ đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng xã hội và đất nước trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.
Phật giáo Việt Nam phát huy truyền thống 'Hộ quốc, an dân' ảnh 1Bà Nguyễn Thị Thu Hà thăm chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 26/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567 (dương lịch 2023), Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã đi thăm, chúc mừng lãnh đạo một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thiền Viện Quảng Đức, Quận 3), bà Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng xã hội và đất nước trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà biểu dương Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ tin tưởng các chư tôn đức, tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc, an dân” của Phật giáo Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, theo phương châm "Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội"; đồng thời vận động tăng ni, phật tử đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

[Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều đóng góp trong Hộ quốc, an dân]

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khẳng định những thành quả tích cực trong hoạt động Phật sự của Giáo hội thời gian qua không thể tách rời sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như các ban, ngành các cấp, các địa phương. 

Đồng thời, Hòa thượng Thích Huệ Trí khẳng định, các cấp Giáo hội, tăng ni, phật tử trong cả nước sẽ cố gắng kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tham gia vào các hoạt động xã hội, nỗ lực làm cho đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại.

Đến thăm Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc mừng đến Chánh Hội trưởng Nguyễn Văn Tuy và Ban lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội cùng toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam mạnh khỏe, an lạc và hoàn thành mọi công tác Đạo sự và Thế sự mà Giáo hội đã đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn và biểu dương những đóng góp tích cực của các cấp Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiêu biểu là các đóng góp của các cấp Giáo hội trong công tác phòng, chống COVID-19 và chăm lo sức khỏe, khám, chữa bệnh cho đồng bào cùng các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người nghèo tại các địa phương.

Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam thực hiện đúng tôn chỉ hoạt động, đoàn kết gắn bó trong khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho các chức sắc, chức việc, tín đồ Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chánh Hội trưởng Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam khẳng định Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam luôn đồng hành cùng Nhà nước.

Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ là nguồn động viên, khích lệ các chức sắc, chức việc, tín đồ Giáo hội tiếp tục chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuân thủ giáo luật, tích cực thực hành các hoạt động lợi đạo, ích đời, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục