Việc phát hiện nồng độ phóng xạ cao như vậy là bất thường bởi tính đếnthời điểm hai tháng sau sự cố hạt nhân, nhà máy đã liên tục tiến hành công tácxử lý nước nhiễm xạ.
TEPCO tạm thời xác định nguyên nhân chính khiến nồng độ phóng xạ tăng vọtlà do nước làm mát lò phản ứng rò rỉ xuống tầng hầm.
Sau khi lấy mẫu nước đểphân tích hôm 27/5, kết quả được công bố trong ngày 30/5 cho thấy nồng độ chấtIodine 131 đo được là 30.000 becquerel/cm3 trong khi ceasium 134 là 2,5 triệubecquerel/cm3 và ceasium 137 là 2,9 triệu becquerel/cm3, cao gấp hàng vạn lần sovới tiêu chuẩn cho phép./.