Phát lộ gần 200 hài cốt khi đào mương trước đại học Công Đoàn

Phát lộ gần 200 bộ hài cốt khi đào mương trước đại học Công Đoàn

Khi đang tiến hành đào mương làm đường thoát nước trước trường Đại học Công Đoàn, các công nhân của Xí nghiệp thoát nước số 4 tá hỏa khi phát hiện gần 200 bộ hài cốt được chôn sâu dưới lòng đất.
Phát lộ gần 200 bộ hài cốt khi đào mương trước đại học Công Đoàn ảnh 1Hiện trường phát hiện gần 200 bộ hài cốt. (Ảnh: Cộng tác viên)

Vào khoảng 16 giờ ngày 2/7, khi đang thi công đào mương làm đường thoát nước tại công trường đối diện Đại học Công Đoàn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), các công nhân của Xí nghiệp thoát nước số 4 tá hỏa khi phát hiện gần 200 bộ hài cốt được chôn sâu dưới lòng đất.

Một công nhân có mặt thời điểm đó cho biết: “Đào sâu xuống lòng đất được khoảng 80m, chúng tôi phát hiện nhiều vật thể rắn, tiếp tục đào thì thấy rất nhiều tiểu đựng hài cốt. Đào đến đâu thấy hài cốt đến đó, đếm cũng đến gần 200 bộ.”

Công nhân này cũng cho biết nhìn bên ngoài, các bộ hài cốt có vẻ đã quá lâu, không còn thấy phần xương người. Các công nhân đều bảo nhau làm cẩn thận, giữ nguyên hiện trạng của tiểu đựng hài cốt.

Theo ghi nhận của phóng viên, vị trí đào mương ngay trước trường Đại học Công Đoàn, công trường rộng khoảng 10m, kéo dài 20m. Khoảng 200 bộ hài cốt đã được các công nhân thay tiểu cũ bằng tiểu mới, xếp gọn cẩn thận.

Vụ việc đã được các công nhân thông báo ngay tới cơ quan chức năng.

Nhận được thông thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để đưa các bộ hài cốt này về nghĩa trang thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục