Hội thảo nằm trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Điện hạt nhân lần thứ 5 diễnra tại Hà Nội từ ngày 25-27/10/2012.
Hội thảo có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, khoa họcchuyên ngành xây lắp; lãnh đạo và chuyên gia của các doanh nghiệp xây dựng; cánbộ nghiên cứu, đào tạo liên quan của Việt Nam.
Hội thảo nhằm cung cấp thông tin về các công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhânvà các yêu cầu đối với việc phát triển hạ tầng công nghiệp quốc gia phục vụ xâydựng nhà máy điện hạt nhân. Chuyên gia của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế(IAEA) giới thiệu tổng quan công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân, vai tròcủa lực lượng lao động và công nghiệp trong nước trong xây dựng nhà máy điện hạtnhân ở các nước đang phát triển.
Các chuyên gia đến từ các công ty điện hạt nhân của Nga, Nhật Bản, Pháp đãchia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng công nghiệpphục vụ xây dựng nhà máy điện hạt nhân; phân tích năng lực xây lắp của một sốdoanh nghiệp Việt Nam. Các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề màViệt Nam cần tập trung đầu tư xây dựng để nâng cao hơn khả năng tham gia của cácdoanh nghiệp xây dựng trong triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Các thông tin tại Hội thảo giúp các nhà hoạch định chính sách, quản lý, chuyêngia của Việt Nam hiểu rõ hơn về công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũngnhư những vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng công nghiệp trong nước phục vụxây dựng nhà máy điện hạt nhân nhằm sử dụng tối đa năng lực công nghiệp xây lắptrong nước cho triển khai dự án điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam.
Hiện nay, dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Phước Dinh vớicông suất khoảng 2000 MW đang được triển khai thực hiện với đối tác nước ngoàilà Liên bang Nga; dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại Vĩnh Hảivới công suất khoảng 2000 MW cũng đang được triển khai thực hiện với đối tácnước ngoài là Nhật Bản.
Theo kế hoạch, tổ máy điện hạt nhân đầu tiên của ViệtNam sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2014 và vận hành phát điện thương mại vàonăm 2020./.