Phẫu thuật cho bệnh nhân bị hoại tử chân ở Cần Thơ

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long Cần Thơ phẫu thuật thành công bắc cầu động mạch đùi khoeo cho một bệnh nhân bị hoại tử chân do tắc động mạch chi dưới.
Ngày 17/8, bác sĩ Ngô Đức Hải, Trưởng đơn vị tim mạch, Trưởng khoa ngoại B - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bắc cầu động mạch đùi khoeo cho một bệnh nhân bị hoại tử chân do tắc động mạch chi dưới, tránh việc cắt cụt chân cho bệnh nhân.
 
Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Mãnh (74 tuổi, cư ngụ tại Ngãi lộ B, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Trước đó, ông Mãnh đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long Cần Thơ khám trong tình trạng bàn chân bị lở và đau nhức dữ dội. Sau khi làm các xét nghiệm đánh giá, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử bàn chân phải do thiếu máu bán cấp, viêm tắc mạch mạn tính 2 chân.
 
Kết quả chụp CT mạch máu phát hiện động mạch đùi 2 bên của bệnh nhân bị tắc hoàn toàn, cẳng bàn chân 2 bên chỉ được tưới máu nhờ vào các nhánh nối bàng hệ, chân phải thiếu máu nặng nề hơn nên bàn chân đã có dấu hiệu hoại tử. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bắc cầu động mạch đùi-khoeo bên phải bằng mảnh ghép tĩnh mạch hiển lớn tự thân, tránh việc cắt cụt chân cho bệnh nhân.
 
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ, do các bác sĩ êkíp mổ tim mạch bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tiến hành. Sau phẫu thuật, bàn chân của bệnh nhân đã ấm lên, mạch cổ chân đã có lại, các chỗ hoại tử có dấu hiệu phục hồi và bệnh nhân hết đau nhức hoàn toàn.
 
Bác sĩ Hải, (cũng là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân) cho biết, hẹp tắc các động mạch ở chân là bệnh lý rất nguy hiểm, thường biểu hiện bằng dấu hiệu đau cách hồi (đau tăng khi đi lại, ngồi nghỉ đỡ đau, đi lại tiếp tục đau). Bệnh nhân cần được chẩn đoán và điều trị sớm. Nếu không được điều trị tốt, bênh nhân có thể hoại tử chân và buộc phải cắt cụt (thường là phải cắt cụt chân đến 1/3 dưới đùi).
 
Theo bác sĩ Hải, điều trị tốt nhất là mổ bắc cầu mạch máu để tạo dòng máu khác xuống nuôi phần chân bên dưới. Cầu nối tốt nhất là tĩnh mạch của chính bệnh nhân. Nếu mổ bắc cầu được bằng cầu nối tĩnh mạch tự thân thì kết quả lâu dài rất tốt, giúp bệnh nhân khỏi bị cắt cụt chân.

Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi mạch máu của bệnh nhân cho phép và êkíp mổ phải được đào tạo tốt, trang thiết bị đầy đủ. Bác sĩ Hải còn cho biết, trước đây phương pháp này chỉ được thực hiện tại các trung tâm lớn như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội… Việc phẫu thuật thành công trong trường hợp này đã mở ra triển vọng mới trong điều trị cho các bệnh nhân trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.
 
Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục