Phi công Indonesia đến Pháp để huấn luyện sử dụng chiến đấu cơ Rafale

Phát biểu tại hội thảo về không quân hôm 8/11, Tư lệnh TNI AU, Thống chế Fadjar Prasetyo cho hay quân đội nước này đã cử 6 phi công và 8 kỹ sư đến Pháp để tham gia các khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng.
Phi công Indonesia đến Pháp để huấn luyện sử dụng chiến đấu cơ Rafale ảnh 1Chiến đấu cơ Rafale của Không quân Pháp. (Nguồn: Reuters)

Không quân Indonesia (TNI AU) đã cử phi công đến Pháp để tham gia các khóa huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 Rafale do nước này đặt mua mới đây.

Phát biểu bên lề hội thảo về không quân hôm 8/11, Tư lệnh TNI AU, Thống chế Fadjar Prasetyo cho hay quân đội nước này đã cử 6 phi công và 8 kỹ sư đến Pháp để tham gia các khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng.

Trước đó hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Sugianto đã ký kết hợp đồng đặt mua 6 chiến đấu cơ Rafale thế hệ 4,5 do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp sản xuất và sẽ mua thêm 36 chiếc khác cùng một số lượng đáng kể hệ thống vũ khí để trang bị cho các máy bay chiến đấu đa nhiệm này.

[Indonesia tạm ngừng bay chiến đấu cơ T-50i Golden Eagle]

Ngoài mua máy bay chiến đấu, một bản ghi nhớ (MoU) cũng đã được ký kết giữa Dassault và công ty hàng không vũ trụ Indonesia Aerospace (IAe) về bảo trì và sửa chữa máy bay của Pháp tại Indonesia.

Dassault Rafale là loại máy bay chiến đấu đa năng được Pháp vận hành từ năm 2004. Cho đến năm 2018, Pháp đã vận hành ít nhất 132 chiếc Rafale trong lực lượng không quân và 48 chiếc khác trong lực lượng hải quân. 

Hiện một số quốc gia khác trên thế giới cũng đang sở hữu các phi đội máy bay chiến đấu Rafale, trong đó có Ai Cập với 24 chiếc, Qatar 36 chiếc và Ấn Độ 36 chiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục