Phiến quân Malaysia chỉ đạo cuộc vây hãm ở Marawi đã bị tiêu diệt

Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, Tướng Eduardo Ano cho biết một phần tử phiến quân người Malaysia giúp chỉ đạo và tài trợ cho cuộc vây hãm ở thành phố Marawi đã bị tiêu diệt.
Phiến quân Malaysia chỉ đạo cuộc vây hãm ở Marawi đã bị tiêu diệt ảnh 1Binh sỹ Philippines tuần tra tại Marawi, Mindanao trong chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo ngày 18/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, Tướng Eduardo Ano cho biết một phần tử phiến quân người Malaysia giúp chỉ đạo và tài trợ cho cuộc vây hãm ở thành phố Marawi đã bị tiêu diệt.

Đây là một trong những tổn thất lớn cho cuộc nổi dậy của các phiến quân Philippines liên kết với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tướng Ano ngày 23/6 tiết lộ với hãng tin AP rằng Mahmud bin Ahmad, người Malaysia, đã bị thương trong cuộc giao tranh ở Marawi hồi tháng trước và đã tử vong hôm 7/6.

[Tổng thống Philippines xin lỗi người dân vì cuộc chiến tại Marawi]

Thủ lĩnh phiến quân địa phương Omarkhayam Maute cũng được cho là đã bị tiêu diệt vài ngày trước khi xảy ra vụ bạo lực trên. Binh lính Philippines đang tìm kiếm thi thể của 2 đối tượng này.

Ông Ano dẫn thông tin tình báo được các đối tác nước ngoài chia sẻ cho biết, tên Mahmud bị tình nghi sử dụng hơn 30 triệu peso (600.000 USD) của nhóm khủng bố IS để mua súng, lương thực và các nguồn tiếp tế khác cho cuộc tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.