Philippines dự định khai thác khí đốt trên Biển Đông

Philippines bày tỏ hy vọng đảm bảo tương lai năng lượng của mình qua việc khai thác một mỏ khí thiên nhiên tại một khu vực ở Biển Đông.

Philippines ngày 24/4 cho biết nước này hy vọng đảm bảo tương lai nănglượng của mình qua việc khai thác một mỏ khí thiên nhiên tại một khu vực ở BiểnĐông mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền.

 

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh vàManila gia tăng liên quan đến những tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, đặc biệt làtại bãi đá ngầm Scarborough (đảo Hoàng Nham) gần đây.

 

Phát biểu với Đài truyền hình ABS-CBN, Bộ trưởng Năng lượng PhilippinesRene Almendras bày tỏ lạc quan rằng bãi Cỏ Rong (Reed Bank), nằm cách đảoPalawan của nước này khoảng 148 km, sẽ có trữ lượng lớn khí tự nhiên.

 

Ông Almendras nói: "Khi đọc những báo cáo (về trữ lượng lớn của bãi CỏRong), tôi không thể không mỉm cười và hạnh phúc vì hy vọng rằng đó là chínhxác, trữ lượng lớn của mỏ này sẽ giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu năng lượng trongtương lai."

 

Được biết, các báo cáo đánh giá trên là của Forum Energy, Tập đoàn thuộcsở hữu của Philippines đã phát hiện ra mỏ khí đốt có trữ lượng tiềm năng lớnnhất của nước này.

 

Cổ đông chính của Forum Energy là công ty Philex Petroleum Corp. tiết lộrằng tập đoàn này sẽ điều chỉnh ước tính trữ lượng khí tự nhiên tại bãi Cỏ Rongvào cuối tuần này sau khi xử lý các dữ liệu thăm dò mới. Trước đó, Forum Energyước tính trữ lượng khí đốt ở bãi Cỏ Rong khoảng 3,4 nghìn tỷ feet khối.

 

Mỏ khí tiềm năng này nằm gần Malampaya, hiện là mỏ khí đốt lớn nhất củaPhilippines và do tập đoàn Royal Dutch Shell của Hà Lan vận hành khai thác. Nămngoái, Philippines đã cáo buộc các tàu của Trung Quốc quấy rối một tàu thăm dòcủa nước này tại bãi Cỏ Rong, đồng thời liên tục cáo buộc Trung Quốc có các hànhđộng hung hăng tại các vùng biển tranh chấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.