Philippines đứng đầu bảng xếp hạng nữ điều hành doanh nghiệp của 28 quốc gia

Theo kết quả khảo sát của Grant Thornton trên toàn cầu, Philippines đứng đầu trong số 28 quốc gia ở các châu lục trong bảng xếp hạng về tỷ lệ phụ nữ nắm giữ vị trí quản lý cấp cao.

Văn phòng tại Jakarta của Grant Thornton có trụ sở tại London phỏng vấn các giám đốc điều hành tại hơn 4.890 công ty vào quý 4/2023. (Nguồn: Nikkei)
Văn phòng tại Jakarta của Grant Thornton có trụ sở tại London phỏng vấn các giám đốc điều hành tại hơn 4.890 công ty vào quý 4/2023. (Nguồn: Nikkei)

Theo một cuộc khảo sát gần đây của một nhóm kế toán toàn cầu, Philippines đứng đầu trong số 28 quốc gia ở các châu lục trong bảng xếp hạng về tỷ lệ phụ nữ nắm giữ vị trí quản lý cấp cao.

Đây là kết quả khảo sát thường niên do mạng lưới kiểm toán Grant Thornton có trụ sở ở London (Anh) thực hiện và công bố gần đây.

Theo kết quả khảo sát, phụ nữ nắm giữ 43% vị trí quản lý cấp cao tại các công ty ở Philippines. Ba quốc gia Đông Nam Á khác lọt vào "top 10" là Thái Lan đứng ở vị trí số 3, Malaysia và Indonesia lần lượt đứng thứ 7 và 10.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào quý 4/2023 thông qua hình thức phỏng vấn tại 4.891 công ty quy mô vừa mà 90% trong số đó có từ 50-2.500 nhân viên. Các công ty này hoạt động tại 28 quốc gia ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Trong khảo sát này, quản lý cấp cao là các vị trí từ Tổng Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc phụ trách các hoạt động hằng ngày của công ty (hoặc giám đốc vận hành) đến thành viên hội đồng quản trị và giám đốc tài chính.

Philippines thường đứng đầu hoặc gần dẫn đầu cuộc khảo sát, chẳng hạn như nước này duy trì vị trí số 1 trong hai năm liền 2020 và 2021, tụt bậc xuống số 2 và số 4 lần lượt trong năm 2023 và 2022.

Giải thích về vị trí này của Philippines, bà Tomoko Tashiro, Giám đốc truyền thông tiếp thị tại Grant Thornton mạng lưới ở Nhật Bản, chỉ ra rằng quốc gia Đông Nam Á này đã đạt được kết quả từ những nỗ lực ban đầu trong giải quyết các vấn đề về giới, chẳng hạn như việc thông qua Đạo luật Magna Carta cho Phụ nữ hồi năm 2009, qua đó góp phần đảm bảo quyền kinh tế và xã hội của phụ nữ.

Tại Thái Lan, phụ nữ nắm giữ 41% vị trí quản lý cấp cao, tăng 4 điểm so với năm 2023 khi có nhiều phụ nữ trở thành giám đốc tiếp thị và giám đốc bán hàng.

Theo Grant Thornton, các công ty Thái Lan đã tuyển dụng nhiều nữ lãnh đạo doanh nghiệp hơn kể từ năm 2011, khi bà Yingluck Shinawatra trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước.

Đối với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác, Australia xếp thứ 8. Trong khi đó, Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt rớt xuống vị trí thứ 27 và 28, cho thấy nam giới vẫn thống trị các vị trí quản lý cấp cao trong tại hai quốc gia Đông Bắc Á.

Trên toàn cầu, tỷ lệ nữ giới nắm giữ vị trí quản lý duy trì ở khoảng 33% trong 4 năm liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục