Philippines sẵn sàng dùng vũ lực bảo vệ Biển Đông

Trong Thông điệp quốc gia, ông Aquino tuyên bố Philippines sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ lãnh thổ của nước này trên Biển Đông.

Tổng thống Benigno Aquino ngày 25/7 tuyên bố Philippines sẵn sàng sử dụngvũ lực để bảo vệ lãnh thổ của nước này trên Biển Đông trong bối cảnh quan hệgiữa Philippines và Trung Quốc ngày càng rạn nứt liên quan tới tranh chấp trênbiển.

 

Trong Thông điệp quốc gia thường niên đọc trước Quốc hội, ông Aquino chobiết Chính phủ Philippines đã gửi đi bức thông điệp tới thế giới bằng cách nângcấp lực lượng vũ trang vốn trang bị nghèo nàn, bao gồm việc mua một tàu chiếnmới và các loại vũ khí.

 

AFP dẫn lời ông Aquino nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn làm gia tăng căng thẳng với bất kỳai, song chúng tôi phải cho thế giới thấy chúng tôi sẵn sàng bảo vệ những gìthuộc về mình."

 

Theo ông, "thông điệp hiện nay của chúng tôi với thế giới là rõ ràng.Những gì của chúng tôi sẽ là của chúng tôi. Việc đặt chân lên bãi đá ngầm Rectokhông khác gì đặt chân lên Recto Avenue."

 

Bãi đá ngầm Recto là cách gọi của Philippines đối với bãi Cỏ rong - mộtnhóm đảo nhỏ trên Biển Đông mà Philippines và Trung Quốc cùng tuyên bố chủquyền, trong khi Recto Avenue là một con phố lớn ở trung tâm thủ đô Manila./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.