Phó Chủ tịch nước tiếp già làng, trưởng bản các dân tộc ít người

Sáng 10/2, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp 39 đại biểu là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của năm dân tộc thiểu số có dân số dưới 1.000 người.

Sáng 10/2, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp 39 đại biểu là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của năm dân tộc thiểu số có dân số dưới 1.000 người.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cho biết Việt Nam có năm dân tộc thiểu số có dân số rất ít người bao gồm các dân tộc Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo.

Các dân tộc thiểu số có dân số dưới 1.000 người sống tập trung ở vùng núi cao biên giới thuộc các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An và Kon Tum đều thuộc địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Đời sống kinh tế-xã hội của các dân tộc thiểu số rất ít người gặp nhiều khó khăn, tập quán sinh hoạt, sản xuất lạc hậu... Văn hóa truyền thống của đồng bào phong phú nhưng chưa được bảo tồn và phát huy đúng mức và đang đứng trước nguy cơ bị phai nhạt, mất dần bản sắc văn hóa dân tộc.

Cá biệt có dân tộc đã không còn tồn tại mô hình cư trú, làng bản truyền thống, các giá trị văn hóa của các dân tộc rất ít người đang đứng trước nguy cơ mai một cao.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ niềm vui mừng được gặp những tấm gương tiêu biểu là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của năm dân tộc thiểu số có dân số dưới 1.000 người.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng xuân mới 2015 tới các đại biểu và bà con các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại biểu là các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của năm dân tộc thiểu số có dân số dưới 1.000 người, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng đây là một sáng kiến trước thềm năm mới rất đáng hoan nghênh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua đó, thấy được hoàn cảnh sống, thực trạng và điều kiện để các dân tộc thiểu số bảo tồn được giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định Đảng và Nhà nước trong suốt quá trình cách mạng luôn đánh giá cao vai trò của đồng bào các dân tộc; có nhiều chính sách đặc thù đối với các dân tộc thiểu số nói chung, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người nói riêng.

Khẳng định mỗi một dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam đều mang trong mình những giá trị truyền thống quý giá, đặc trưng riêng có, Phó Chủ tịch nước nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến việc giữ gìn bản sắc các dân tộc Việt Nam. Cùng với đó, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của các dân tộc thiểu số chính là những hạt nhân, đầu tầu gương mẫu, đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc vận động con em, đồng bào mình bảo tồn kho tàng văn hóa quý báu của dân tộc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tích cực nghiên cứu, triển khai các nội dung lồng ghép, thực hiện có hiệu quả nội dung bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục