Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Sam viên tịch

Hòa thượng Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một vị giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã viên tịch do tuổi cao, sức yếu.
Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Sam viên tịch ảnh 1Hòa Thượng Thích Thanh Sam.

Ngày 13/3/2018, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có thông báo về lễ tang Hòa thượng Thích Thanh Sam, với nội dung như sau:

Hòa thượng Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một vị giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với Tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc. Hòa thượng đã được tặng thưởng các danh hiệu: Huân chương Độc lập Hạng Nhất, Ba; Huân chương Kháng chiến Hạng Nhì; Huy chương Đại đoàn kết toàn dân tộc; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, sức yếu, Hòa thượng đã viên tịch vào hồi 6 giờ 30 ngày 13/3/2018 tại Tổ đình Đại Thành, số 245 Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hưởng thọ 90 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại Tổ đình Đại Thành, số 245 Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Lễ viếng được cử hành vào hồi 16 giờ ngày 13 đến hết ngày 15/3/2018.

Lễ truy điệu vào hồi 8giờ30 ngày 16/3/2018. Sau đó nhập tháp tại khuôn viên Tổ đình Đại Thành, số 245 Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục