Phó Thủ tướng khảo sát hai mô hình chăn nuôi mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khảo sát mô hình thí điểm mô hình chăn nuôi mới tại Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.
Chiều 31/1, nhân chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến tham quan, khảo sát mô hình thí điểm nuôi lợn bằng đệm lót sinh học và mô hình trồng nấm bào ngư bằng bã mía tại Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Đây là hai mô hình đầu tiên của cả nước sử dụng nguyên liệu bã mía (một phế phẩm có rất nhiều tại Hậu Giang) thay cho mùn cưa đang rất khó kiếm hiện nay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khen ngợi và chúc mừng Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đã tìm ra một loại nguyên liệu vốn rất dồi dào trên địa bàn để thay thế cho mùn cưa.

Phó Thủ tướng đề nghị Trung tâm giống nông nghiệp Hậu Giang tiếp tục theo dõi, nghiên cứu thêm trong mùa mưa tới, sau đó nếu tiếp tục thành công nhanh chóng nhân rộng; đề nghị tỉnh nên hỗ trợ những hộ nuôi lợn đầu tiên theo mô hình này để bà con nhân rộng.

Đối với mô hình trồng nấm bào ngư bằng bã mía, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần hỗ trợ nguồn vốn ban đầu cho người dân. Trước mắt, với những hộ trồng nấm quy mô lớn, địa phương có thể hỗ trợ bằng hình thức cho vay vốn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng cần khen thưởng, động viên trung tâm giống đã sáng tạo ra cách dùng nguyên liệu rất phổ biến này.

Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đã vận dụng và thực hiện thí điểm mô hình nuôi lợn bằng đệm lót sinh học từ tháng 10/2012 sau khi tham quan mô hình tại tỉnh Hà Nam. Song thực tế tại địa phương, mùn cưa rất khó tìm nên tập thể trung tâm giống đã đề xuất dùng bã mía thay thế làm đệm lót.

Kết quả thí điểm cho thấy khi nuôi lợn trên nền đệm lót, lợn tăng trọng nhanh hơn 19,2% và lượng thức ăn giảm 11,6% so với nuôi theo cách truyền thống. Tổng chi phí làm đệm lót cho chuồng có diện tích 20m2 gần 15 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với làm nền chuồng bằng ximăng như kiểu nuôi truyền thống.

Ngoài ra, nuôi lợn theo mô hình này còn không tốn điện, giảm được 80% lượng nước sử dụng do không phải tắm lợn hoặc dội rửa chuồng trại, công lao động cũng giảm được 60%. Đặc biệt, mô hình này không gây ô nhiễm môi trường, đơn giản, dễ thực hiện và hiệu quả cao, rất dễ nhân rộng./.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục