Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc Giáng sinh tại TP.HCM, Đồng Nai

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo.
Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc mừng Hồng y Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc mừng Hồng y Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019 và Năm mới 2020, ngày 21/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám mục Nguyễn Năng; Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).

Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chúc mừng nhân mùa lễ Giáng sinh 2019 đến các chức sắc, đồng bào Công giáo; tín đồ, tín hữu Tin lành; đồng thời thông báo tình hình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước trong thời gian qua và cảm ơn sự đoàn kết, đóng góp của bà con Công giáo, tín đồ Tin lành vào những thành tựu chung rất tích cực của đất nước trong năm qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa tinh thần đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trân trọng chuyển lẵng hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ chúc mừng tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp lễ Giáng sinh. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo tại Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh vào sự phát triển của Thành phố cũng như cả nước trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ mong muốn Tổng Giám mục Nguyễn Năng và các lãnh đạo, chức sắc Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, xây dựng Giáo hội Công giáo Việt Nam theo phương châm "Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào"; tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Thay mặt Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám mục Nguyễn Năng gửi lời chúc phúc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân lễ Giáng sinh 2019 và bày tỏ niềm vui, tự hào về những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được trong năm qua. Tổng Giám mục Nguyễn Năng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ đối với các hoạt động của đồng bào Công giáo; hứa sẽ tiếp tục động viên các chức sắc, giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung tay góp sức với đồng bào Thành phố xây dựng đất nước thịnh vượng.

Thăm Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh và chúc mừng Hồng y nhân dịp lễ Giáng sinh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trân trọng ghi nhận vai trò to lớn của Hồng y và với cộng đồng Công giáo Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Thông báo về mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Vantican, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tin tưởng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn sẽ tiếp tục là tấm gương sáng của một nhà lãnh đạo tôn giáo, cùng các vị chức sắc Công giáo động viên, dẫn dắt bà con giáo dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung sức vun đắp, đóng góp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn thể hiện truyền thống “kính Chúa, yêu nước."

Cám ơn những tình cảm trân trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành đến mọi người dân Việt Nam, cầu mong đất nước luôn hòa bình, an lạc và thịnh vượng; khẳng định dù tuổi cao, nhưng Hồng y vẫn đang và sẽ nỗ lực cùng đồng bào công giáo Thành phố đóng góp sức mình vào xây dựng cuộc sống an lành, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. 

Đến thăm Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chúc Giáng sinh an lành tới Mục sư, Hội trưởng Thái Phước Trường và các mục sư, tín đồ trong Hội thánh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng các mục sư, tín đồ Hội thánh trong năm qua đã ổn định và phát triển cơ cấu tổ chức, nhân sự Hội thánh; tiếp tục đường hướng hành đạo, với phương châm “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ tin tưởng các tín hữu Tin Lành sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia cùng chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Mục sư, Hội trưởng Thái Phước Trường cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đã dành cho Hội thánh trong thời gian qua, đặc biệt trong các hoạt động đào tạo giới chức, giáo phẩm của Hội thánh; tấn phong Mục sư, phát triển các chi hội, điểm nhóm tại các địa phương.

Mục sư Thái Phước Trường cho biết sẽ lãnh đạo các tín đồ trong Hội thánh tiếp tục tham gia tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, các hoạt động từ thiện nhân đạo đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc Giáng sinh tại TP.HCM, Đồng Nai ảnh 1Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Trong không khí vui mừng chào đón Giáng sinh 2019, chiều 21/12, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo, thăm và chúc mừng nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Chu Trinh, thăm Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân, cùng các chức sắc, tu sỹ nam, nữ và bà con trong Giáo phận nhân dịp Giáng sinh 2019.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chuyển lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo, các vị nguyên Giám mục, chức sắc, nam nữ tu sỹ và bà con toàn Giáo phận một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Chia sẻ về kết quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết, năm 2019, nước ta gặt hái được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7%, lạm phát dưới 2,5%, vượt xa chỉ tiêu do Quốc hội đề ra. Trong lĩnh vực thể thao, tại SEA Games 30 vừa diễn ra, Đoàn thể thao Việt Nam đạt được thành tích xuất sắc, đứng thứ hai trong Bảng tổng sắp huy chương. Đặc biệt, với môn bóng đá, cả đội tuyển quốc gia nam và nữ đều dành Huy chương Vàng. Đây là thành tích rất ấn tượng, chứng tỏ thể lực, trí lực của người Việt Nam được nâng lên so với trước.

Trong năm 2019, nước ta được tín nhiệm bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với số phiếu gần như tuyệt đối. Quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican tiếp tục tiến triển tốt đẹp, hai bên đang xem xét để chính thức nâng cấp từ mức Đặc phái viên không thường trú lên mức Đặc phái viên thường trú.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, trong những thành tựu trên có sự đóng góp rất lớn của đồng bào Công giáo, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các vị chức sắc trong việc hướng dẫn bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo thay mặt các chức sắc, tu sỹ, cùng bà con trong Giáo phận cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn công tác đã đến chúc mừng nhân dịp Giáng sinh 2019.

Trong năm, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, người công giáo Đồng Nai rất vui mừng vì địa phương đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo cho biết, Tòa Giáo phận Xuân Lộc sẽ tiếp tục động viên các vị chức sắc, chức việc, tu sỹ, đồng bào công giáo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục có những đóng góp để quê hương, đất nước ngày càng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục