Phố Wall lại đi xuống do những lo ngại về Syria

Phố Wall tiếp tục lùi bước ở phiên đầu tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo sẽ yêu cầu Chính phủ Syria giải trình về vũ khí hóa học.
Chưa dứt khỏi xu hướng ảm đạm của tuần trước, Phố Wall tiếp tục lùi bước trongphiên giao dịch đầu tuần ngày 26/8, sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báorằng Washington sẽ yêu cầu Chính phủ Syria phải có trách nhiệm giải trình đầy đủliên quan đến cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào dân thường hồi tuầntrước.

Trong hầu hết cả phiên giao dịch, thị trường gần như luôn duy trì đà tăng,mặc dù khối lượng giao dịch còn khá hạn chế. Tuy nhiên, tình hình đã hoàn toànthay đổi khi Ngoại trưởng Mỹ Kerry đặt nền tảng cho khả năng dùng biện pháp quânsự nhằm vào Chính phủ Syria liên quan đến các cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóahọc khi nói rằng lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad có thể dính líu đếnhành vi "suy đồi đạo đức" này.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết Chính phủ Syria"gần như chắc chắn" là thủ phạm của vụ tấn công trên, nhưng nói rằng Tổng thốngBarack Obama vẫn chưa quyết định về biện pháp phản hồi.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 64,05 điểm, tương đương0,43%, xuống 14.946,46 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 6,72 điểm (0,4%), xuống1.656,78 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ không đáng kể 0,22 điểm(0,01%), đóng cửa ở mức 3.657,57 điểm.

Ngoài ra, các chỉ số chứng khoán Mỹ còn chịu áp lực giảm điểm ngay khi BộThương mại nước này công bố báo cáo mới nhất cho hay lượng đơn đặt hàng các loạihàng hóa lâu bền trong tháng 7/2013 đã giảm 7,3%, mạnh hơn mức giảm dự kiến là5%. Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục phân vân liệu nền kinh tế lớnnhất thế giới có đủ mạnh để Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định rút lạichương trình mua trái phiếu hiện hành, có trị giá tới 85 tỷ USD/tháng, vào cuộchọp chính sách trong tháng Chín tới hay không.

Cùng lúc này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âulại biến động không đồng nhất, giữa bối cảnh thị trường đang khan hiếm các thôngtin kinh tế vĩ mô mới nhằm giúp định hướng đầu tư. Thêm vào đó, chuyên gia kinhtế Mỹ Nouriel Roubini cảnh báo rằng tình hình bất ổn chính trị tại Italy, liênquan tới vụ xét xử cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi có thể dẫn tới cuộc bầu cửquốc hội sớm vào năm tới, qua đó sẽ tác động xấu tới thị trường tài chính củanước này.

Trước đó, Thủ tướng Italy Enrico Letta nhận định rằng nếu chính phủ của ôngsụp đổ sẽ gây phương hại tới đà phục hồi kinh tế và tạo làn sóng giận dữ trongcử tri ở "đất nước hình chiếc ủng." Kết thúc phiên này, khi thị trường Londoncủa Anh đóng cửa nghỉ lễ thì chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,06%, xuống 4.067,13điểm. Tuy nhiên, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30lại tăng 0,22%, lên 8.435,15 điểm.

Nối gót diễn biến lình xình tại Mỹ và châu Âu trong phiên trước, tới phiêngiao dịch ngày 27/8, các thị trường chứng khoán châu Á cũng đua nhau "đỏ sàn."Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa giảm 84,53 điểm(0,62%), xuống 13.551,75 điểm, do sự xuống giá của đồng USD so với đồng yên,khiến các mặt hàng xuất khẩu của nước này kém tính cạnh tranh hơn.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải vàHang Seng của Hong Kong lần lượt mất 0,11 điểm (0,01%) và 52,55 điểm (0,24%),xuống 2.096,36 điểm và 21.952,77 điểm, do thị trường tạm "nghỉ lấy sức" sauphiên tăng điểm trước đó./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục