Phối hợp để xử lý vi phạm trong biểu diễn nghệ thuật

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp kiểm tra những đơn vị, tổ chức vi phạm.
Ngày 8/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên phạm vi cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá công tác tổ chức, hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn, phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; nhiều chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới; nghệ sĩ tâm huyết với nghề… đã tạo tình cảm mến mộ sâu sắc trong lòng công chúng.

Tuy vậy, theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Vẫn còn những hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang bộc lộ một số sai phạm như: nghệ sĩ hát nhép, người mẫu sử dụng trang phục phản cảm, phát ngôn và hành động không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam… gây bức xúc trong dư luận.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, qua thực hiện Chỉ thị 65 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, một số cán bộ xử lý hồ sơ còn gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thụ lý hồ sơ; chưa làm tốt công tác hậu kiểm... Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị: Các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục trao đổi, phối hợp kiểm tra và phát hiện những đơn vị, tổ chức vi phạm; nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp đối với cán bộ, người biểu diễn nghệ thuật, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, do diện tích rộng, nhiều chương trình, các tụ điểm ca nhạc tổ chức rải rác ở các quận, huyện trung tâm và ngoại thành, nên công tác hậu kiểm tra hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn mỏng, chưa thường xuyên.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã thiết lập đường dây nóng cung cấp cho Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thanh tra Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, để kịp thời phối hợp xử lý, đồng thời sẽ tăng cường công tác hậu kiểm, phân công các chuyên viên Phòng Nghệ thuật theo dõi, giám sát các hoạt động biểu diễn tại các tụ điểm ca nhạc, phòng trà ca nhạc để kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sớm xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật, quy định tiêu chí, thành phần Hội đồng, nguyên tắc hoạt động… vì đây là nhân tố quan trọng trong đánh giá chất lượng nghệ thuật của chương trình, vở diễn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục