Phú Yên: Hai ôtô khách va chạm, một xe đâm vào nhà dân

Vụ va chạm giao thông khiến tài xế xe khách Nguyễn Thanh Tùng bị thương ở vùng ngực, đã được người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu còn hai xe ôtô khách bị hư hỏng nặng.
Phú Yên: Hai ôtô khách va chạm, một xe đâm vào nhà dân ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 29/10, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) xác nhận vào lúc 2 giờ 30 cùng ngày, tại ngã tư Nguyễn Tất Thành-Ngô Gia Tự-Lạc Long Quân, thuộc khu phố 1, phường Phú Thạnh (thành phố Tuy Hòa) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe ôtô khách khiến một người bị thương nặng.

Vụ tai nạn còn khiến một xe ôtô khách đâm vào nhà của người dân bên đường nhưng rất may là không gây thiệt hại về người.

Vào thời điểm trên, xe ôtô khách mang biển kiểm soát 18B-02364 chở 13 người, do ông Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1980, trú tại xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển đang lưu hành trên tuyến đường Ngô Gia Tự theo hướng Đông-Tây.

[Đồng Nai: Xe tải bất ngờ lật ngang, đè chết một phụ nữ bên lề đường]

Khi đến địa điểm nêu trên thì va chạm với xe ôtô khách mang biển kiểm soát 78B-00938 do ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) điều khiển, trên xe lúc này có 34 người, lưu hành trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng Nam-Bắc.

Vụ va chạm giao thông khiến tài xế xe khách Nguyễn Thanh Tùng bị thương ở vùng ngực, đã được người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Hai xe ôtô khách bị hư hỏng nặng.

Hiện 47 hành khách trên hai xe bị tai nạn đã được nhà xe và lực lượng chức năng bố trí các phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Công an thành phố Tuy Hòa đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục