Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Phương án số 83/PA-UBND ngày 7/8/2026 về Sắp xếp cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông, Thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

info-phuong-an-tong-the-sap-xep-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-tai-tinh-lang-son.jpg

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Phương án số 83/PA-UBND ngày 7/8/2026 về Sắp xếp cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông, Thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục được xây dựng thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: hoàn thành trước ngày 30/8/2026, sau sắp xếp còn 375 cơ sở giáo dục, giảm 262 cơ sở (đạt tỷ lệ 41,1%), so với ngày 01/7/2025; Giai đoạn 2: hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 349 cơ sở giáo dục, giảm 288 cơ sở (đạt tỷ lệ 45,2%), so với thời điểm ngày 1/7/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn tỉnh Nghệ An dự kiến giảm khoảng 1.005 cán bộ quản lý; khoảng 1.100 cán bộ quản lý có thể trở lại giảng dạy sau sáp nhập. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Gọn” để tạo giá trị mới

Khi trường học được tổ chức theo quy mô lớn hơn, yêu cầu về quản trị, nhân sự và bảo đảm chất lượng giáo dục cũng trở nên cao hơn.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh Nghệ An còn 295 trường tiểu học. (Ảnh:Bích Huệ/TTXVN)

Từ tinh gọn đầu mối đến tái cấu trúc giáo dục

Chùm 2 bài của phóng viên TTXVN phản ánh thực tế sắp xếp mạng lưới trường lớp ở Nghệ An, thuận lợi, khó khăn từ cơ sở và yêu cầu tái cấu trúc hệ thống giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bền vững.