Qatar có đủ lượng khí đốt khai thác trong vòng 138 năm

Theo một báo cáo chính thức công bố ngày 21/6 của Ngân hàng quốc gia Qatar, trữ lượng khí đốt của nước này còn đủ cho khai thác trong vòng 138 năm nữa.
Qatar có đủ lượng khí đốt khai thác trong vòng 138 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: arabianoilandgas)

Theo một báo cáo chính thức công bố ngày 21/6 của Ngân hàng quốc gia Qatar, trữ lượng khí đốt của nước này còn đủ cho khai thác trong vòng 138 năm nữa dựa trên tốc độ khai thác sản lượng như hiện tại.

Báo cáo nhấn mạnh, với trữ lượng còn lại này, Qatar kỳ vọng sẽ vẫn duy trì được vai trò dẫn đầu của mình trong lĩnh vực khí đốt toàn cầu.

Báo cáo viết: "Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về năng lượng sạch dự kiến sẽ tiếp tục tăng, Qatar sẽ là nhà cung cấp hàng đầu trên thị trường khí hóa lỏng (LNG)."

Qatar hiện là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Nga, chiếm khoảng trên 5% thị trường khí đốt toàn cầu. Trữ lượng khí đốt lớn cũng sẽ giúp Qatar trở thành một trong những nước giàu nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục