Quan chức Hàn-Mỹ thảo luận cách thức điều phối chính sách Triều Tiên

Ngoại trưởng được chỉ định của Hàn Quốc Park Jin hội đàm với Đặc phái viên về hạt nhân Mỹ Sung Kim để thảo luận cách thức điều phối chính sách về Triều Tiên dưới thời chính quyền của ông Yoon.
Quan chức Hàn-Mỹ thảo luận cách thức điều phối chính sách Triều Tiên ảnh 1Đặc phái viên về hạt nhân Mỹ Sung Kim. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 20/4, Ngoại trưởng được chỉ định của Hàn Quốc Park Jin đã hội đàm với Đặc phái viên về hạt nhân Mỹ Sung Kim để thảo luận cách thức điều phối chính sách về Triều Tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể có những hành động khiêu khích nghiêm trọng, trong đó có thể là một vụ thử hạt nhân, trước thềm lễ nhậm chức của ông Yoon vào ngày 10/5 tới.

[Hàn Quốc và Mỹ thảo luận kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh]

Thông cáo báo chí sau cuộc gặp cho biết ông Park nhấn mạnh rằng các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng đặc ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực, đồng thời nêu bật sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa Seoul và Washington để chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Với các cuộc tham vấn đang diễn ra để xúc tiến một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Yoon và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tương lai gần, ông Park nhận định chính phủ mới sẽ liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Washington ngay từ ngày đầu tiên nắm quyền.

Về phần mình, ông Sung Kim được dẫn lời nói rằng chính quyền Biden đặt nhiều kỳ vọng trong quá trình hợp tác với chính quyền Yoon về các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục