Quân đội miền Đông Libya tuyên bố đạt bước tiến ở phía Nam Tripoli

LNA cho biết các đơn vị quân đội đã tiến sâu vào một số hướng mũi ở thủ đô sau các cuộc giao tranh ác liệt vào sáng nay và giành quyền kiểm soát những vị trí mới.
Lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) của Libya trong cuộc giao tranh với lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) tại Ain Zara, ngoại ô Tripoli, ngày 7/9/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) của Libya trong cuộc giao tranh với lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) tại Ain Zara, ngoại ô Tripoli, ngày 7/9/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo THX, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đóng căn cứ ở miền Đông ngày 5/10 tuyên bố họ đang đạt tiến triển ở miền Nam thủ đô Tripoli chống lại các lực lượng của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc công nhận, giữa lúc xung đột vũ trang giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn.

Trong một thông cáo, Văn phòng thông tin của LNA cho biết: “Các đơn vị quân đội đã tiến sâu vào một số hướng mũi ở thủ đô sau các cuộc giao tranh ác liệt vào sáng nay và giành quyền kiểm soát những vị trí mới, sẽ sớm được công bố ngay sau khi có chỉ thị."

[Giao tranh căng thẳng tiếp diễn giữa các phe phái tại Libya]

Quân đội cũng đã thu giữ một số xe quân sự, vũ khí và đạn dược của các lực lượng chính phủ, đồng thời bắt giữ một số tù binh thuộc GNA.

Trước đó cùng ngày, LNA đóng căn cứ ở miền Đông cho biết họ đã nhằm mục tiêu vào sân bay quốc tế ở thành phố Misurata, cách thủ đô Tripoli khoảng 200km về phía Đông và phá hủy hệ thống kiểm soát máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục