Quân ủy Trung ương dâng hưởng tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Chiều 16/3, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân tại Khu lưu niệm Đại tướng ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (Nghệ An).
Quân ủy Trung ương dâng hưởng tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân ảnh 1Các lãnh đạo tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023), chiều 16/3, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân tại Khu lưu niệm Đại tướng ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Tham dự có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An; thân nhân gia đình, con cháu dòng họ Chu.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và những người có mặt đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân trong phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

[Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị xuất sắc của Đảng và cách mạng]

Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quân ủy Trung ương dâng hưởng tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân ảnh 2Các lãnh đạo tham quan các hiện vật, hình ảnh về thân thế sự nghiệp Đại tướng Chu Huy Mân. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đại tướng là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, không màng danh lợi. Từ khi còn là một thanh niên yêu nước cho đến khi đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ trong lao tù đế quốc hay ngoài chiến trận, Đại tướng Chu Huy Mân vẫn luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản kiên trung, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Với 93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, Đại tướng Chu Huy Mân đã đem hết ý chí, sức lực, tài năng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và quân đội.

Quân ủy Trung ương dâng hưởng tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân ảnh 3Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; suốt đời cống hiến vì sự nghiệp cách mạng, thực sự "cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư," không chịu lùi bước trước khó khăn, thử thách, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng) cùng lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, đã đến thăm hỏi, tặng quà 5 gia đình chính sách trên địa bàn xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (Nghệ An) - quê hương Đại tướng Chu Huy Mân./.

Quân ủy Trung ương dâng hưởng tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân ảnh 4Đại tướng Chu Huy Mân, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nói chuyện với các nữ dân quân dân tộc Tày ở Lạng Sơn (1984). (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục