Quảng Bình: Bắt đối tượng lừa "chạy việc" chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Nguyễn Thị Vân tự giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không để tác động xin việc làm, sau đó nhận hơn 1,2 tỷ đồng của hai nạn nhân nhờ xin việc và tiêu xài hết số tiền này.
Quảng Bình: Bắt đối tượng lừa "chạy việc" chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thị Vân. (Nguồn: baoquangbinh.vn)

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh và Công an xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh) thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1988, trú tại xã Lương Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Công an, khoảng tháng 8/2021, chị Nguyễn Thị Q.P (trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) có nhu cầu xin việc làm cho em gái.

Biết được nguyện vọng của chị P nên Nguyễn Thị Vân đã tiếp cận và đưa ra thông tin về việc Cảng Hàng không Đồng Hới đang có nhu cầu tuyển người.

Để tạo lòng tin cho chị P, Nguyễn Thị Vân giới thiệu bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không nên có khả năng tác động xin việc cho em gái của chị Nguyễn Thị Q.P.

[Y sỹ lừa hơn nửa tỷ đồng xin việc vào Bệnh viện 19-8 lĩnh án 8 năm tù]

Nguyễn Thị Vân đưa ra mức giá yêu cầu chị P. phải nộp là 500 triệu đồng và hồ sơ xin việc của em gái; đồng thời hứa hẹn trong thời hạn 5 tháng sẽ có quyết định đi làm.

Tin là thật nên từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, chị Nguyễn Thị Q.P. đã nhiều lần chuyển tiền cho Nguyễn Thị Vân, với tổng số tiền 767 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của khách hàng, Nguyễn Thị Vân không thực hiện như đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân và buôn bán kinh doanh riêng.

Khoảng tháng 2/2022, gia đình chị Nguyễn Thị Q.P đã tự tìm hiểu và biết được, trong thời gian này Cảng Hàng không Đồng Hới không tuyển nhân sự, cũng không tiếp nhận hồ sơ của em gái chị P.

Biết bị lừa nên gia đình chị Nguyễn Thị Q.P. yêu cầu Nguyễn Thị Vân trả lại tiền nhưng bất thành.

Cùng với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Vân đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Th. (trú tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh) 470 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục