Quảng Bình: Cháy tàu cá đang neo đậu tại cảng Gianh

Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân địa phương đang neo đậu tại cảng Gianh.
Quảng Bình: Cháy tàu cá đang neo đậu tại cảng Gianh ảnh 1(Ảnh minh họa: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Chiều 21/6, ông Nguyễn Thành Đôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân địa phương đang neo đậu tại cảng Gianh.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 20/6, tàu cá số hiệu QB 98044-TS (công suất 725 CV) của anh Hoàng Văn Long (trú tại Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) khi đang neo đậu tại cảng Gianh đã bất ngờ bốc cháy.

Khi phát hiện sự việc, người dân, lực lượng chức năng tại địa phương, Bộ đội Biên phòng cảng Gianh đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương dập lửa.

[Cháy tàu cá trên biển trong đêm, 12 ngư dân được cứu thoát]

Thời điểm xảy ra đám cháy, thời tiết khô hanh, trên tàu cá có 5.000 lít dầu diesel và các ngư lưới cụ dễ cháy, khiến lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng tàu cá cùng toàn bộ ngư cụ trên tàu đều bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục