Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do lũ cuốn

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nạn nhân sau 3 ngày mất tích do lũ cuốn

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị Hồ Thị Liêu dạt vào khe Cha Ne, thuộc bản Roong (xã Trọng Hoá, huyện Minh Hóa), cách vị trí gặp nạn khoảng 12km.
Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nạn nhân sau 3 ngày mất tích do lũ cuốn ảnh 1Công an tỉnh Quảng Bình tiếp cận thăm hỏi và trao hàng trăm suất quà cho bà con vùng núi Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Chiều 12/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Ra Mai (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình) cho biết, thi thể chị Hồ Thị Liêu (trú ở bản Tà Rà, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) vừa được tìm thấy sau 3 ngày mất tích do lũ cuốn.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị Hồ Thị Liêu dạt vào khe Cha Ne, thuộc bản Roong (xã Trọng Hoá, huyện Minh Hóa), cách vị trí gặp nạn khoảng 12km.

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 9/10, chị Hồ Thị Liêu (dân tộc Chứt, sinh năm 1973) cùng chồng lội qua suối để về nhà, do nước lũ dâng cao nên hai vợ chồng bị nước cuốn trôi. Người chồng may mắn thoát chết, còn chị Liêu bị mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp lực lượng biên phòng cùng hàng trăm người dân nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

[Quảng Bình: Lũ trên diện rộng, 2 người tử vong và mất tích]

Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền huyện Minh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với người thân nạn nhân.

Đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người bị thương tại tỉnh Quảng Bình. Hiện tại lượng mưa đã giảm, lũ trên các sông đã bắt đầu rút dần, công tác hỗ trợ người dân đang được các lực lượng chức năng tranh thủ thời gian gấp rút triển khai.

Thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình cho thấy, mưa lũ đã làm gần 16.500 ngôi nhà trên địa bàn bị ngập, hàng trăm héc ta nuôi trồng thủy sản, hàng nghìn héc ta hoa màu bị hư hại, đời sống người dân hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Dự báo, từ đêm 12-14/10, lũ trên các sông trong tỉnh có khả năng sẽ lên lại, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục