Quảng Bình xử lý hai tàu cá đánh bắt thủy hải sản sai tuyến

Lực lượng tuần tra Hải đội II đã phát hiện hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang thực hiện hành vi khai thác thủy hải sản bằng nghề giã cào sai tuyến trên vùng biển Quảng Bình.
Quảng Bình xử lý hai tàu cá đánh bắt thủy hải sản sai tuyến ảnh 1Kiểm tra tàu cá giã cào của tỉnh Quảng Ngãi đánh bắt hải sản sai tuyến trên vùng biển Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 18/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết trong lúc tuần tra bảo vệ vùng biển phụ trách, lực lượng Hải đội II đã phát hiện và bắt giữ hai tàu đánh cá tỉnh Quảng Ngãi đã đánh bắt sai tuyến trên vùng biển Quảng Bình.

Đơn vị đã dẫn giải hai tàu về cảng Hòn La bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn phối hợp xử lý.

Trước đó, lúc 15 giờ 35 phút ngày 17/8, tại vị trí cách đảo Hòn La khoảng 11 hải lý về hướng Đông Đông Bắc, lực lượng tuần tra Hải đội II đã phát hiện hai tàu cá, gồm tàu QNg98445 do anh Trần Triều (sinh năm 1995) làm thuyền trưởng và tàu QNg98446 do anh Lượng Khắc Vũ (sinh năm 1990) làm thuyền trưởng cùng trú tại Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi đang thực hiện hành vi khai thác thủy hải sản bằng nghề giã cào sai tuyến trên vùng biển Quảng Bình.

Biên đội tuần tra Hải đội II đã yêu cầu hai phương tiện dừng ngay hoạt động khai thác và lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời dẫn giải hai tàu về cảng Hòn La bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục điều tra xử lý.

Sau khi cập bờ, Đồn Biên phòng Roòn đã tiếp nhận hai tàu cá này cùng 10 thuyền viên và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; cho tàu neo riêng và hạn chế cập mạn để đảm bảo phòng dịch.

[Bắt giữ một tàu khai thác giã cào trái phép gần bờ biển Lăng Cô]

Qua đấu tranh ban đầu, thuyền trưởng của hai tàu cá trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình được quy định tại khoản 4, điều 21, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục