Quảng Nam: Cán bộ Biên phòng nỗ lực cứu 2 học sinh đuối nước

Ba em học sinh rủ nhau đi tắm biển ở khu vực thôn Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và không may cả 3 em đều bị đuối nước.

Ngày 5/4, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết một cán bộ của đơn vị vừa cứu sống 2 em học sinh bị đuối nước khi đang tắm ở ngoài biển.

Trước đó, chiều tối 4/4, ba em học sinh gồm Lê Chí Cường, Lê Chí Sơn, Nguyễn Đỗ Hữu Tín (cùng sinh năm 2003) đang là học sinh học sinh Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thị xã Điện Bàn đã rủ nhau đi tắm biển ở khu vực thôn Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn và không may cả 3 em đều bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Trung úy Quách Văn Tình, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Điện Dương (thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại) đã phối hợp với quần chúng nhân dân cứu vớt và đưa 3 em học sinh vào bờ.

Tuy nhiên, em Nguyễn Đỗ Hữu Tín do bị đuối sức đã tử vong ngay sau đó, 2 em học sinh còn lại nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở địa phương và hiện tại sức khỏe đã dần ổn định.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa Đại và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn và động viên gia đình em Nguyễn Đỗ Hữu Tín.

Vụ đuối nước thương tâm này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông đối với nhà trường và các bậc phụ huynh trong việc quản lý, hướng dẫn học sinh không tự ý đi tắm ở ngoài bãi biển, sông, suối, nhất là hiện nay đang bước vào thời điểm nắng nóng của mùa Hè./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục