Quảng Nam đã cho phép người dân lưu thông bình thường trở lại

Do các địa phương tại Quảng Nam làm tốt công tác phòng, chống bão số 4 nên đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người.
Quảng Nam đã cho phép người dân lưu thông bình thường trở lại ảnh 1Một số hình ảnh bão số 4 gây ra tại thành phố Tam Kỳ. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 5 giờ ngày 28/9, đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra.

Tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, do làm tốt công tác ứng phó nên nhìn chung thiệt hại thấp hơn so với các cơn bão vài năm trước.

Tại Đồn Biên phòng 276 Cù Lao Chàm, hơn 50% mái nhà chỉ huy và nhà ở của cán bộ chiến sỹ bị tốc mái, cây cối ngã đổ hơn 70%...

[Tâm bão số 4 trên đất liền khu vực Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam]

Bão số 4 cũng đã làm ngã đổ trụ anten Trung tâm truyền thanh thành phố Hội An.

Tại huyện Núi Thành, có 4 tàu vận tải và 1 tàu câu mực neo đậu tại phao luồng số 19 luồng cảng Kỳ Hà bị rê neo và mắc cạn tại khu vực luồng phao số 17 gần xã đảo Tam Hải; 1 ghe tại xã Tam Giang bị sóng đánh chìm.

Hiện có 3.997 trạm bị mất điện chưa khôi phục, với 437.934 khách hàng bị mất điện.

Có 372 trạm, với 22.066 khách hàng có điện ở các khu vực trung tâm thành phố Tam Kỳ, khu công nghiệp Tam Thăng, thị trấn Đại Lộc.

Tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, nước lũ đã bắt đầu dâng cao tại cầu Đăk Mét. Địa phương đã chuẩn bị sẵn lương thực và lực lượng ứng cứu tại chỗ để dự phòng cho trường hợp bị cô lập dài ngày do hoàn lưu của bão số 4.

Tại thành phố Tam Kỳ, nhiều cây xanh đã bị ngã đổ, đè lên nhiều xe máy; nhiều tuyến giao thông bị ngập cục bộ. Về nhà ở, đã ghi nhận nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Hiện các huyện miền núi đã ghi nhận tình trạng sạt lở.

Quảng Nam đã cho phép người dân lưu thông bình thường trở lại ảnh 2Cây xanh ngã đổ tại thành phố Tam Kỳ. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, cho biết ngay sau khi bão số 4 đi qua, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung rà soát để nắm tình hình.

Do các địa phương làm tốt công tác phòng, chống nên đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người.

Hiện nay, hệ thống truyền tải điện và thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nặng, đang được các ngành chức năng khắc phục; hệ thống giao thông đã có nhiều tuyến, đoạn bị sạt lở.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã phát đi thông báo cho phép người dân lưu thông bình thường trở lại từ 6 giờ, ngày 28/9. Tuy nhiên, các ngành chức năng tổ chức chốt chặn, nghiêm cấm người dân qua lại những nơi bị ngập sâu, nước chảy xiết...

Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 4 đoàn công tác xuống địa phương chỉ đạo công tác khác phục và thăm hỏi động viên các gia đình; các cơ sở bị ảnh hưởng nặng do bão số 4 gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục