Quảng Ngãi: Di dời dân ra khỏi vùng sạt lở núi đến nơi an toàn

36 hộ dân sinh sống dưới chân núi Tốt, khu vực bị sạt lở do nứt núi, đã được hỗ trợ di dời nhà cửa, tài sản đến Khu tái định cư Mang Póc, ở thôn Gọi Re, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ.

Sau 20 ngày khởi công san lấp mặt bằng, Khu tái định cư Mang Póc, ở thôn Gọi Re, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã được hoàn thành phần nền để người dân kịp thời làm nhà trước mùa mưa bão.

Ngày 15/8, huyện Ba Tơ đã huy động các lực lượng tham gia giúp 36 hộ dân di dời nhà cửa, tài sản trong vùng nứt núi, sạt lở đến nơi ở mới.

Khu dân cư Nước Lía có 36 hộ với 113 nhân khẩu, nằm cách biệt giữa núi rừng xã Ba Xa, huyện Ba Tơ.

Trận lũ lịch sử giữa tháng 11/2013 đã làm 36 ngôi nhà ở dưới chân núi Tốt bị đất đá từ trên núi theo dòng lũ quét vào nhà cửa, đe dọa tính mạng người dân.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn, tính mạng cho bà con nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân nhân tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương lập phương án di dời khẩn cấp.

Gần 200 đoàn viên, thanh niên và lực lượng dân quân địa phương huyện Ba Tơ đã giúp bà con di dời nhà cửa, vật kiến trúc đến khu tái định cư mới.

Các hộ dân ở khu dân cư được lực lượng đoàn viên thanh niên giúp, nên việc tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới tiến hành nhanh hơn, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Anh Phạm Văn Nĩa ở xã Ba Xa tâm sự: "Nhà ít người, may mà có các bạn đoàn viên giúp đỡ. Giờ được chuyển về nơi ở mới ai cũng vui, không còn lo sợ trong mùa mưa bão nữa."

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, lực lượng đoàn viên, dân quân đã giúp nhân dân tháo dỡ xong nhà cửa.

Huyện cũng huy động 7 xe tải giúp nhân dân vận chuyển các vật dụng cần thiết để dựng nhà mới tại khu tái định cư Mang Póc. Nhờ đó, đã có nhiều ngôi nhà tạm được dựng lên ở khu tái định cư mới.

Khu tái định cư Mang Póc được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 13,5 tỷ đồng trên diện tích 3,6ha.

Đáp ứng yêu cầu di dời 36 hộ dân ổn định nơi ở mới. Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân nhân huyện Ba Tơ, cho biết: "Chúng tôi yêu cầu mọi người dân phải cam kết, tháo dỡ toàn bộ các nhà nằm trong vùng sạt lở để tránh việc sau khi di dời các hộ dân quay lại làng cũ, đồng thời triển khai các hạng mục còn lại về dân sinh như nước, điện, đường, trường học; phấn đấu chậm nhất đến ngày 31/12 tới sẽ hoàn thành các công trình này."

Theo kế hoạch, việc di dời nhà cửa, tài sản của các hộ dân trong vùng sạt lở núi đến nơi ở mới được khẩn trương thực hiện và hoàn thành vào ngày 17/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục