Quảng Ninh cảnh báo nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài kết hợp ảnh hưởng của bão số 4 khiến đất tại nhiều khu vực Quảng Ninh gần bão hòa hoặc bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất, đe dọa an toàn người dân.
Ảnh minh họa. Cao Nguyên/TTXVN)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 20/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã liên tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của bão số 4 vừa mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ vào chiều 21/8, dự báo trong những ngày tới, các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa dông kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh cấp 6.

Ngày 22/8, tại vùng biển ngoài khơi và khu vực đặc khu Cô Tô, gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7, sóng biển cao 0,75-1,25m, tầm nhìn xa giảm xuống còn 2-4km trong mưa, gây mất an toàn cho các hoạt động trên ngư trường.

Trạng thái đất đã bão hòa nước kết hợp với đợt mưa lớn tiếp diễn làm gia tăng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều địa phương trong tỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Các địa bàn nằm trong diện cảnh báo diện rộng gồm các đô thị, khu vực ven biển: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, đặc khu Vân Đồn, đặc khu Cô Tô; các địa bàn miền núi, biên giới: Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Lương Minh, Kỳ Thượng, Quảng Đức, Hải Sơn, Hoành Mô...

Cơ quan chức năng nhận định, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân; gây sạt lở, chia cắt giao thông cục bộ; phá hủy nhiều công trình dân sinh và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội.

Để chủ động ứng phó, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết và hướng dẫn của cơ quan chức năng; không di chuyển qua khu vực ngầm tràn, sông suối, vùng ngập sâu khi có mưa lớn, nước chảy xiết; tuyệt đối không tiếp cận các khu vực có dấu hiệu trượt sạt đất đá, vách núi dốc hoặc nơi có nguy cơ sạt lở; chủ động di dời người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm; kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện sự cố tắc nghẽn dòng chảy, sạt lở hoặc mất an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục