Quảng Ninh nỗ lực không để biến chủng Omicron bùng phát diện rộng

Quảng Ninh yêu cầu những người từ nước ngoài trở về tỉnh và người thân của những người từ nước ngoài trở về trong dịp Tết phải nghiêm túc chấp hành quy định về phòng, chống dịch.
Quảng Ninh nỗ lực không để biến chủng Omicron bùng phát diện rộng ảnh 1Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: Thanh Vân/TTXVN)

Quảng Ninh dừng các hoạt động tập trung đông người không thực sự cần thiết trong dịp Tết; giám sát, quản lý chặt chẽ tất cả trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Quảng Ninh bằng đường hàng không, đường biển để kịp thời phát hiện các F0 nhiễm biến thể Omicron. 

Đây là những giải pháp của tỉnh nhằm giảm tốc độ lây lan COVID-19, đón Xuân an toàn trong trạng thái "bình thường mới," duy trì ổn định hoạt động kinh tế-xã hội trong năm 2022, không gây đổ vỡ hệ thống y tế và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng nhân dân. 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhận định tỉnh đang đối diện với 4 áp lực rất lớn là số ca F0 hàng ngày vẫn đang tăng quá nhanh; biến chủng Omicron đã xuất hiện ở một số địa phương lân cận trong khi hoạt động giao thương, đi lại của nhân dân trong dịp Tết sẽ rất sôi động, nhất là ở địa bàn trọng điểm về kinh tế-xã hội như Quảng Ninh; việc mở lại các chuyến bay thương mại từ ngày 1/1/2022 khiến khách đi du lịch Việt Nam, người Việt từ nước ngoài về đón Tết tăng cao, dẫn tới nguy cơ xuất hiện biến thể Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn.

[Quảng Ninh triển khai giải pháp chống dịch trong khu công nghiệp]

Ngoài ra, năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, y tế học đường vẫn đang đòi hỏi phải được nâng cao hơn nữa về mọi mặt.

Những ngày gần đây, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trung bình hằng ngày tăng nhanh hơn bình quân chung cả nước. Riêng ngày 6/1 đã ghi nhận kỷ lục là 337 ca, trong đó có 283 ngoài cộng đồng, chiếm 84%.

Số ca F0 tăng do ổ dịch chủ yếu xuất hiện ở địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nếu không kiềm chế được tốc độ thì từ nay tới Tết Nguyên đán, số ca mắc mới ở Quảng Ninh có thể lên tới 1.000 ca/ngày.

Quảng Ninh nỗ lực không để biến chủng Omicron bùng phát diện rộng ảnh 2Công dân Việt Nam về nước tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá việc kiềm chế và giảm tốc độ lây nhiễm các ca mắc mới trên địa bàn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là do tâm lý lơ là, chủ quan của không ít người dân, trong đó có cả cán bộ, đảng viên, vì cho rằng đã được tiêm vaccine nên không thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K.

Nhiều trường hợp là F1 cách ly tại cộng đồng lại không nghiêm túc trong chấp hành, tuân thủ các quy định cách ly, dẫn tới nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người khác khi trở thành F0.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm hướng dẫn, chỉ đạo về xét nghiệm tầm soát sàng lọc để đảm bảo an toàn cho công nhân, người lao động tại đơn vị mình. Việc quản lý người từ địa phương khác đến Quảng Ninh còn lỏng lẻo...

Nhằm ngăn chặn biến chủng Omicron xâm nhập, lây lan, bùng phát trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu những người Quảng Ninh từ nước ngoài trở về tỉnh và người thân của những người từ nước ngoài trở về trong dịp Tết phải nghiêm túc chấp hành quy định về phòng, chống dịch, không nên tiếp xúc với bên ngoài, không nên ra khỏi nơi cư trú.

Các địa phương phải thần tốc hơn, triệt để hơn trong truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả nhanh nhất để kịp thời xử lý.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan đơn vị gắn với việc nêu gương, làm gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Khẩn trương nâng cao năng lực y tế cơ sở, trạm y tế xã, phường và y tế học đường đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương; có sự kết nối chặt chẽ, hiệu quả với trung tâm y tế cấp huyện để được hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn, điều trị và khi cần, đây sẽ là lực lượng chi viện liên thông tổng thể cho điều trị F0.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp có 10% dân số trên địa bàn mắc COVID-19; huy động tổng lực các lực lượng y tế trong và ngoài công lập và những người đã công tác trong ngành y về nghỉ hưu nay có điều kiện tham gia, lực lượng công an xã, phường, thị trấn, quân sự, biên phòng, tình nguyện viên, tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng.

Việc phân tầng khoa học, điều trị hợp lý, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu; đảm bảo 6 đủ gồm đủ oxy, đủ dinh dưỡng, đủ thuốc, đủ giường bệnh, đủ nhân viên y tế, đủ nhân viên tình nguyện và đảm bảo đủ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục