Quốc hội Lào phê chuẩn mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023

Giá trị GDP của Lào dự kiến sẽ tăng lên 234.160 tỷ kip (13,6 tỷ USD) vào cuối năm 2023, với GDP bình quân đầu người là 1.625 USD và tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người là 1.534 USD.
Quốc hội Lào phê chuẩn mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 ảnh 1Cảng cạn Thanaleng Vientiane tại huyện Hadxaiphong, thủ đô Vientiane (Lào). (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Báo chí Lào số ra ngày 4/1 đưa tin Quốc hội nước này đã phê duyệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt ít nhất 4,5% cho năm 2023 theo đề xuất của chính phủ, dù kinh tế toàn cầu có nguy cơ suy thoái.

Theo báo cáo của chính phủ Lào, ngành nông nghiệp của nước này dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 2,5% trong năm 2023, chiếm 17,2% GDP, trong khi ngành công nghiệp sẽ tăng trưởng 5%, chiếm 34,2% GDP.

Lĩnh vực dịch vụ dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 4,7%, chiếm 37,5% GDP, trong khi thu thuế dự kiến sẽ tăng 4,3%, chiếm 11,1% GDP.

Giá trị GDP dự kiến sẽ tăng lên 234.160 tỷ kip (13,6 tỷ USD) vào cuối năm, với GDP bình quân đầu người là 1.625 USD và tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người là 1.534 USD.

[ADB hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Lào năm 2022 và 2023]

Phát biểu tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa IX, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, ông Khamjane Vongphosy, cho biết chính phủ đã cam kết kiểm soát lạm phát ở mức trần không quá 9% cho năm 2023.

Theo ông Khamjane, lượng M2 hay tiền lưu thông trong nền kinh tế dự kiến sẽ tăng 26% vào năm 2023 so với con số của năm 2022 và đảm bảo đủ dự trữ ngoại tệ để mua hàng nhập khẩu trong ít nhất ba tháng, và chính phủ sẽ cố gắng ổn định tỷ giá hối đoái ở mức không gây quá nhiều áp lực lên lạm phát.

Theo báo chí Lào, trong vài năm qua, đồng kip Lào tiếp tục mất giá dẫn đến số nợ công nợ nước ngoài tăng lên, do Lào phải chi nhiều hơn cho việc mua ngoại tệ để trả các khoản nợ quốc gia.

Năm 2022, GNI bình quân đầu người chỉ đạt 1.729 USD, thấp hơn mức 2.358 USD được Quốc hội thông qua. GNI bình quân đầu người giảm từ 2.161 USD vào năm 2020 và 2.004 USD vào năm 2021 do đồng kip mất giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục