Quốc hội Myanmar thông qua lập Ủy ban Bầu cử Liên bang mới

Quốc hội liên bang Myanmar đã thông qua việc thành lập Ủy ban Bầu cử Liên bang mới gồm 5 thành viên theo đề xuất của Tổng thống đắc cử U Htin Kyaw

Quốc hội Myanmar thông qua lập Ủy ban Bầu cử Liên bang mới ảnh 1Các thành viên Quốc hội Myanmar. (Nguồn: AP)

Ngày 28/3, Quốc hội liên bang Myanmar đã thông qua việc thành lập Ủy ban Bầu cử Liên bang mới gồm 5 thành viên, có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề của cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào năm 2021.

Theo đề xuất của Tổng thống đắc cử U Htin Kyaw, Ủy ban Bầu cử Liên bang mới sẽ do ông U Hla Thein đứng đầu cùng 4 thành viên khác là U Aung Myint, U Soe Ye, U Tun Khin và U Hla Tint.

Ủy ban bầu cử trước đó do ông Tin Aye làm Chủ tịch được chính phủ của Tổng thống Thein Sein thành lập để tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2015.

Ngày 15/3 vừa qua, ông Htin Kyaw, 69 tuổi, thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã được bầu làm tổng thống dân sự đầu tiên của Myanmar trong nhiều thập kỷ qua.

Ứng cử viên của quân đội, Tướng về hưu Myint Swe được chọn làm Phó Tổng thống thứ nhất và ông U Henry Van Thio thuộc NLD làm Phó Tổng thống thứ hai.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Htin Kyaw dự kiến diễn ra vào ngày 1/4 tới./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.