Quốc hội Trung Quốc sẽ khai mạc phiên họp thường niên vào ngày 22/5

Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 5/3, song sự kiện chính trị này đã bị hoãn lại để tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh, bùng phát tại Vũ Hán.
Quốc hội Trung Quốc sẽ khai mạc phiên họp thường niên vào ngày 22/5 ảnh 1Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc Khóa 13. (Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN)

Tân Hoa xã ngày 29/4 đưa tin Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc sẽ khai mạc phiên họp thường niên vào ngày 22/5 tại thủ đô Bắc Kinh, muộn hơn 2 tháng sau so với kế hoạch họp ban đầu do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo nguồn tin trên, các điều kiện để triệu tập một cuộc họp quốc hội thường niên đã được đáp ứng do tình hình dịch bệnh cải thiện ở nước này.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 5/3, song sự kiện chính trị này đã bị hoãn lại để tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh, bùng phát tại thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm ngoái, khiến hơn 83.000 người mắc bệnh và hơn 4.600 người đại lục tử vong.

[Trung Quốc cân nhắc hoãn họp Quốc hội lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ]

Bên cạnh đó, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc cũng đã đề xuất mở phiên họp thường niên thứ 3, khóa XIII vào ngày 21/5 tới.

Hiện vẫn chưa rõ hai hội nghị trên sẽ kéo dài trong bao lâu. Thông thường, hơn 5.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc trong ít nhất 10 ngày, nhưng hiện chính quyền thành phố Bắc Kinh vẫn đang áp đặt các biện pháp cách ly nghiêm ngặt, theo đó cấm tất cả những người bên ngoài đi vào thủ đô do lo ngại khả năng dịch bệnh có thể quay trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục