Quốc vương Saudi Arabia thăm chớp nhoáng tới Ai Cập

Quốc vương Saudi Arabia đã có chuyến thăm chớp nhoáng tới Ai Cập trong một động thái nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với tân Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi.
Quốc vương Saudi Arabia thăm chớp nhoáng tới Ai Cập ảnh 1Quốc Vương Saudi Arabia Abdullah bin Abdul Aziz và Tổng thống Ai Cập El-Sisi. (Nguồn: AP)

Ngày 20/6, Quốc vương Saudi Arabia Abdullah bin Abdul Aziz đã có chuyến thăm chớp nhoáng tới Ai Cập trong một động thái nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với tân Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi.

Đây là chuyến thăm Ai Cập đầu tiên của Quốc vương Abdullah kể từ khi Tổng thống đắc cử el-Sisi tuyên thệ nhậm chức hôm 8/6 vừa qua và cũng là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo này kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ đầu năm 2011.

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống el-Sisi và Quốc vương Abdullah, hai bên đã tập trung thảo luận mối quan hệ song phương giữa Ai Cập và Saudi Arabia cũng như một số vấn đề khu vực, trong đó có những diễn biến gần đây tại Iraq, Syria và Libya.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp hành động chung nhằm giải quyết các thách thức đang nổi lên trong khu vực.

Tổng thống el-Sisi đã cảm ơn Quốc vương Abdullah về sự ủng hộ của Riyadh đối với chính quyền mới của Ai Cập cũng như sáng kiến tổ chức hội nghị các nhà tài trợ nhằm cung cấp cho Ai Cập sự ủng hộ cần thiết trong giai đoạn tới.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi đầu tháng 7/2013, Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh giàu có khác, trong đó có Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đã tài trợ cho Ai Cập tổng cộng hơn 20 tỷ USD.

Sau khi chính quyền Ai Cập tuyên bố coi phong trào Anh em Hồi giáo (MB), lực lượng xuất thân của ông Morsi, là tổ chức khủng bố, Riyadh cũng ngay lập tức có động thái tương tự.

Quốc vương Abdullah cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện chúc mừng cựu Bộ trưởng Quốc phòng el-Sisi sau khi ông này giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống cuối tháng 5 vừa qua, đồng thời kêu gọi tổ chức hội nghị các nhà tài trợ để giúp Ai Cập vực dậy nền kinh tế đang bên bờ vực sụp đổ.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại Ai Cập tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 20/6, hai người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo tại một số thành phố trên cả nước, trong đó có Cairo và thành phố Alexandria nhằm phản đối các bản án tử hình được tuyên hôm 19/6 đối với thủ lĩnh tinh thần tối cao của MB Mohamed Badie và 13 thủ lĩnh cấp cao khác của phong trào này.

Theo các nguồn tin y tế, hai người biểu tình đã bị bắn chết trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi, lực lượng an ninh và người dân tại khu vực El-Marg ở phía Đông Cairo.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 53 người biểu tình trên toàn quốc. Lực lượng an ninh cũng đã dùng hơi cay giải tán các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi và phản đối tân Tổng thống el-Sisi tại tỉnh Giza gần Cairo cũng như các tỉnh Damietta và Beheira ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.

An ninh cũng được thắt chặt tối đa tại Cairo và tỉnh Giza trước khi xảy ra các cuộc biểu tình theo lời kêu gọi của Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo ủng hộ ông Morsi.

Trước đó, hôm 15/6, NASL đã ra tuyên bố kêu gọi gia tăng các cuộc biểu tình trên cả nước, trong đó có cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính phủ hôm 20/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục