Quốc vương Tonga cách chức Thủ tướng, giải tán quốc hội

Quốc vương Tonga Tupou VI đã cách chức Thủ tướng đương nhiệm Akilisi Pohiva, đồng thời ký sắc lệnh chính thức giải tán quốc hội của quốc đảo Thái Bình Dương này và ra lệnh tổ chức bầu cử vào tháng 11.
Quốc vương Tonga cách chức Thủ tướng, giải tán quốc hội ảnh 1Ảnh tư liệu: Quốc vương Tonga Tupou VI (trái) và Nữ hoàng Nanasipauu (phải) trong một sự kiện ở Nukualofa, Tonga ngày 4/7/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/8, Quốc vương Tonga Tupou VI đã cách chức Thủ tướng đương nhiệm Akilisi Pohiva, đồng thời ký sắc lệnh chính thức giải tán quốc hội của quốc đảo Thái Bình Dương này và ra lệnh tổ chức bầu cử vào tháng 11 tới.

Văn phòng Luật Nhà vua của Tonga đã ban hành "văn kiện giải tán" chính thức được Quốc vương ký phê chuẩn, theo đó, Quốc vương Tupou giải tán Hội đồng lập pháp và ra lệnh bầu các đại diện mới của cơ quan này trước ngày 16/11 tới.

Tonga là nền quân chủ duy nhất ở khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Tonga nỗ lực tăng cường tính dân chủ.

Quốc hội Tonga gồm 26 nghị sỹ, trong đó 17 nghị sỹ do dân bầu và 9 nghị sỹ thuộc giới quý tộc theo kiểu cha truyền con nối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục