Đây là hoạt động theo tinh thần của Chỉ thị 18/CT-BCT của Bộ Công Thương vềviệc triển khai các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường.
Các doanh nghiệp tham gia chương trình chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vựchàng dệt may, giày dép, thủy sản, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ và thực phẩm chếbiến.
Các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ diễn ra tại hai địa điểm là Toronto(Canada) và Mexico City (Mexico).
Theo Vụ Thị trường châu Mỹ, ở khu vực tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA), sauHoa Kỳ thì Mexico và Canada là hai đối tác thương mại quan trọng và cũng là hai thịtrường nhập khẩu hàng Việt Nam lớn ở khu vực châu Mỹ. Dân số khu vực Bắc Mỹkhoảng gần 520 triệu người, là một trong những khu vực tiêu thụ rau hoa quả lớncủa Việt Nam với mức tăng trưởng khá cao.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau hoa quảsang khu vực Bắc Mỹ tháng 7/2010 đạt 2,8 triệu USD; tăng 21,7% so với cùng kỳnăm trước. Hoa Kỳ vẫn là thị trường chính khi chiếm tới 82,5% tổng kim ngạch rauquả xuất khẩu sang khu vực Bắc Mỹ.
Dự báo kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này còn tăng cao trong những thángcuối năm, nhất là đối với các sản phẩm rau quả tươi và rau quả đã qua chếbiến./.