Quỹ Bill & Melinda Gates sẽ chi hơn 8 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo

Quỹ Bill & Melinda Gates chi cho những khu vực đang gặp chiến tranh, kinh tế khó khăn, thiên tai liên quan đến khí hậu, trong khi giảm đáng kể khoản chi cho việc tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm.
Quỹ Bill & Melinda Gates sẽ chi hơn 8 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo ảnh 1Phụ nữ Sudan chờ nhận hàng cứu trợ tại trại tị nạn dành cho những người mất nhà cửa do chiến tranh ở Nyala, Nam Darfur. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quỹ Bill & Melinda Gates thông báo sẽ chi tới 8,3 tỷ USD trong năm 2023, tăng 15% so với năm 2022.

Ngân sách mới nhất sẽ cho phép quỹ thực hiện được cam kết đạt mức chi hằng năm 9 tỷ USD vào năm 2026.

Thông báo của quỹ nêu rõ kế hoạch chi tiêu nói trên là mức ngân sách lớn nhất trong lịch sử tồn tại của quỹ nhằm ứng phó với một loạt cuộc khủng hoảng đang đe dọa đảo ngược hoặc làm chậm lại sự tiến bộ toàn cầu trong nỗ lực đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Quỹ trên chi cho những khu vực đang gặp chiến tranh, kinh tế khó khăn, thiên tai liên quan đến khí hậu, trong khi giảm đáng kể khoản chi cho việc tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm.

[Quỹ Bill & Melinda Gates tăng mạnh các hoạt động thiện nguyện]

Giám đốc điều hành (CEO) của quỹ, ông Mark Suzman cho biết: “Đây là giai đoạn khó khăn nhất về y tế và phát triển toàn cầu, nhưng theo một cách nào đó thì đây cũng là lý do quỹ tồn tại." Ông Suzman nhấn mạnh rằng quỹ không đặt ra lịch trình toàn cầu mà chỉ thực hiện lịch trình ấy, tức là thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Ông khẳng định vai trò của quỹ là đảm bảo rằng các nhà hoạch định chính sách có những lựa chọn tốt nhất để đưa ra và có các dữ liệu để thông tin về các quyết định của mình. Ông nhấn mạnh: “Ở đâu có một giải pháp có thể cải thiện cuộc sống và cứu tính mạng người dân, chúng tôi sẽ kiên trì vì điều đó."

Quỹ Bill&Melinda Gates là tổ chức phi lợi nhuận do người sáng lập hãng phần mềm Microsoft Bill Gates và vợ cũ của ông là Melinda Gates thành lập năm 2000, thực hiện các hoạt động từ thiện nhằm xóa đói nghèo và ngăn ngừa bệnh tật.

Quỹ có trụ sở tại Seattle thuộc bang Washington của Mỹ, do ông Suzman điều hành dưới sự chỉ đạo của đồng Chủ tịch Bill Gates và Melinda French Gates và hội đồng quản trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục